Thư viện Lâm Đồng trưng bày sách về Nhà giáo Việt Nam

09:11, 20/11/2021

(LĐ online) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày sách về nhà giáo tại không gian giới thiệu tài liệu của Thư viện.

(LĐ online) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thư viện Lâm Đồng đã tổ chức trưng bày sách về nhà giáo tại không gian giới thiệu tài liệu của Thư viện.
 
Những trang sách viết về người thầy luôn có sức cuốn hút với độc giả, bởi ai trưởng thành cũng từng là học trò
Những trang sách viết về người thầy luôn có sức cuốn hút với độc giả, bởi ai trưởng thành cũng từng là học trò
 
Cuộc trưng bày giới thiệu đến bạn đọc gần 60 đầu sách viết về nhà giáo, về nghề dạy học, về cuộc đời và sự nghiệp, chuyện đời, chuyện nghề, chân dung những người thầy lỗi lạc cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người trong lịch sử dân tộc và hôm nay. 
 
Những trang sách đã mang đến cho bạn đọc lòng biết ơn sâu sắc trước công lao của những người thầy, niềm xúc động trước tình thầy trò, khơi dậy tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học. Có thể kể: Chuyện kể Bác Hồ với nhà giáo, Nhà giáo Việt Nam – Tiểu sử và giai thoại (Vũ Ngọc Khánh), Chu Văn An – Người thầy của muôn đời, 36 gương mặt nhà giáo tiêu biểu Thăng Long – Hà Nội, Nhà giáo Tạ Thúc Bình – Dung dị một hồn quê Kinh Bắc, Nhà giáo Văn Như Cương và những điều còn mãi (Hồ Bất Khuất), GS.NGND Nguyễn Đức Bình – Nhà lý luận chính trị bản lĩnh và trí tuệ...
 
Cùng với chân dung những người thầy danh tiếng trong lịch sử giáo dục nước nhà, hình ảnh thầy cô giáo còn là nguồn cảm hứng nghệ thuật, trở thành hình tượng trong văn học. Đó là những tuyển tập viết về nhà giáo được chọn lọc từ cuộc thi viết truyện ngắn do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức như: Mùa cát nổi, Mùa của ngày hôm qua, Chuyến xe cuối cùng đã đi, Ngẩng đầu lên đi em, Bình minh trong ánh mắt, Một truyền thuyết, Ngày trở về, Vằng vặc một tấm lòng, Hoa mẫu đơn, Bản tình ca mùa thu, Cô sẽ giữ cho em mùa xuân, Thiên thần không có cánh... Trong các tác phẩm văn học, nhân vật người thầy được xã hội tôn vinh với những phẩm chất cao đẹp vốn có. Chuyện nghề của nhà giáo trong những trang sách không bó hẹp ở những bài soạn, bài giảng, mà vượt trên chuyện chuyên môn, kiến thức là tấm lòng nồng hậu, trái tim nhân ái, yêu người, yêu đời, luôn thấu hiểu, thông cảm, sẻ chia, dang tay dìu dắt, nâng đỡ các thế hệ học trò.
 
Cuộc trưng bày diễn ra đến hết tháng 11/2021.
 
QUỲNH UYỂN