88 tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề Lâm Đồng hội nhập và phát triển

06:12, 06/12/2021

(LĐ online) - Sau 10 ngày diễn ra, chiều nay (6/12), trại sáng tác văn học nghệ thuật trực tuyến do Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc. 

(LĐ online) - Sau 10 ngày diễn ra, chiều nay (6/12), trại sáng tác văn học nghệ thuật trực tuyến do Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng tổ chức đã bế mạc. 
 
Băng rừng - Hà Hữu Nết
Băng rừng - Hà Hữu Nết
 
Tham dự trại viết có 30 văn nghệ sĩ là Ủy viên Ban Chấp hành Hội và 15 hội viên tiêu biểu tích cực năm 2021 đã lao động nghệ thuật nghiêm túc, sáng tạo nên 88 tác phẩm; trong đó, có 10 truyện ngắn và ký, 16 bài thơ, 2 chuyên luận văn nghệ dân gian, 45 ảnh, 6 tranh, tượng và 9 ca khúc. 
 
Hầu hết các tác phẩm bám sát chủ đề Lâm Đồng hội nhập và phát triển, phản ánh đa dạng, sinh động tiềm năng thế mạnh địa phương về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, khai thác chế biến khoáng sản, rừng và tài nguyên nước, văn hóa bản địa, người Lâm Đồng sáng tạo - thân thiện - nghĩa tình, thắng cảnh độc đáo Lâm Đồng - Đà Lạt. Một số tác phẩm đi vào những khía cạnh, góc khuất, mặt trái của xã hội, kìm hãm sự phát triển của địa phương và đất nước, cần lên án như: Nạn phá rừng, ô nhiễm môi trường, đạo đức xuống cấp, tệ nạn tham nhũng, quan liêu, sự bàng quan vô cảm… 
 
Có thể kể các tác phẩm tiêu biểu: Vườn Di sản Asean trên Cao Nguyên (ghi chép Thanh Dương Hồng), Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân (bút ký Nguyễn Chí Long), Ước vọng cho đời (nhạc và lời Trần Hữu Đông), Đà Lạt bừng xuân (nhạc và lời Đình Nghĩ), Đối mặt (truyện ngắn Nguyễn Thanh Hương), Trong nắng tường vy (truyện ngắn Túy Tâm), Giấc mơ thời Covid (tượng gỗ Đinh Thanh), Xuân về trên cao nguyên người Mạ (Ninh Thế Hùng), Bidoup (thơ Phạm Vĩnh), Cát Tiên chiều nhớ (nhạc và lời Nguyễn Tấn Hùng), Tiếng lòng (ca khúc Krajan Dick), Người thắp đèn (thơ Lê Hồng Phong), Biệt thự cổ Đà Lạt (tranh Vi Quốc Hiệp), Bidoup – Núi Bà (tranh Vũ Văn Thành), Hoa rừng của Đưng K’Nớ (bút ký Ma Nhung), Đà Lạt trăng nghiêng (ca khúc Thu Hường), Mùa dịch phố núi (Dương Thành Thái), Cao nguyên khúc tình ca (thơ Nông Quy Quy), Khúc trần mùa đông (thơ Nông Quy Quy)... 
 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng cho biết: Một năm nhiều khó khăn, dịch bệnh phức tạp nhưng đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh không xa rời thực tiễn sáng tạo. Đây là trại viết thứ 7 được Hội tổ chức theo hình thức trực tuyến với 130 lượt văn nghệ sĩ tham gia, đã sáng tác được gần 400 tác phẩm văn học nghệ thuật; trong đó, có thành công lớn của trại viết này. Với sự nỗ lực không ngừng bằng tinh thần chủ dộng linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng được Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đánh giá cao.
 
QUỲNH UYỂN