Hội VHNT Lâm Đồng thành lập Câu lạc bộ Dân ca và nhạc cổ truyền

05:01, 15/01/2022
(LĐ online) - Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Lâm Đồng vừa công bố quyết định thành lập Câu lạc bộ (CLB) Dân ca và nhạc cổ truyền tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Hội, đồng thời công nhận 29 CLB thành viên. 
 
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết – Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng trao quyết định thành lập CLB cho đại diện Ban Chủ nhiệm
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Hữu Nết – Chủ tịch Hội VHNT Lâm Đồng trao quyết định thành lập CLB cho đại diện Ban Chủ nhiệm
 
Theo đó, Ban Chủ nhiệm CLB gồm 7 nghệ nhân, nghệ sĩ, trong đó nhạc sĩ Vũ Mạnh Đương hội viên của Hội là chủ nhiệm CLB với tổng số 495 thành viên ở khắp các huyện, thành trong tỉnh.
 
Dân ca và nhạc cổ truyền là nghệ thuật dân gian độc đáo được người Việt qua bao đời nối tiếp nhau sáng tạo nên. Lâm Đồng là nơi hội tụ các miền dân ca do cư dân từ khắp mọi miền đất nước mang theo khi đến đây lập nghiệp. CLB ra đời nhằm bảo tồn, gìn giữ, phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, nhạc cổ truyền, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
 
Việc thành lập CLB Dân ca và nhạc cổ truyền đã nâng tổng số CLB trực thuộc Hội VHNT Lâm Đồng lên 6 CLB gồm: Sáng tác Trẻ, Nhiếp ảnh Đà Lạt, Thư pháp, Sân khấu - Điện ảnh, Thư họa Bảo Lộc... Hội VHNT Lâm Đồng thực sự trở thành mái nhà chung của những người sáng tạo văn học nghệ thuật, gìn giữ, bảo tồn giá trị văn hóa, văn nghệ dân gian.
 
QUỲNH UYỂN