Đại hội Chi hội Mỹ thuật (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

11:09, 17/09/2022
(LĐ online) - Chiều 16/9, Hội Văn học - Nghệ thuật Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội Chi hội Mỹ thuật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với sự tham dự của toàn thể hội viên là các họa sĩ, nhà điêu khắc.
 
Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội
Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội
 
Chi hội Mỹ thuật hiện có 25 hội viên (2 hội viên nữ), trong 5 năm qua, chi hội hoạt động sáng tác và công bố tác phẩm đều đặn cho ra đời hơn hơn 1.000 tác phẩm hội họa, điêu khắc với đầy đủ thể loại, chất liệu. Hội viên tích cực tham gia các trại sáng tác, đi thực tế sáng tác, tham gia các cuộc triển lãm Mỹ thuật trong và ngoài tỉnh. Nhiều họa sĩ tích cực sáng tạo, tổ chức triển lãm cá nhân, xuất bản sách, đưa tác phẩm đến công chúng, nổi bật là: Họa sĩ Vi Quốc Hiệp tổ chức 3 triển lãm cá nhân trong và ngoài tỉnh (Mẹ, hoa và phái đẹp - 2017, Biệt thự cổ Đà Lạt - 2019, Vẽ phái đẹp - 2021), xuất bản sách Mỹ thuật Vi Quốc Hiệp; họa sĩ Đặng Ngọc Trân ở tuổi hơn 90 vẫn không ngừng sáng tạo, cho ra đời hơn 50 tác phẩm, viết và công bố sách “Phối cảnh thực hành” mang hàm lượng khoa học kỹ thuật và nghệ thuật cao…
 
Hàng năm, chi hội đều tham gia Triển lãm Mỹ thuật miền Đông Nam Bộ với gần 100 tác phẩm tranh, tượng, phù điêu được chọn trưng bày, mang về 3 giải khuyến khích, 4 tác phẩm được chọn giới thiệu cho Liên hiệp các Hội Văn học- Nghệ thuật Việt Nam xét giải thưởng và hỗ trợ. 4 họa sĩ đoạt Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng lần thứ II của UBND tỉnh xét tặng, gồm 2 giải B: họa sĩ Vi Quốc Hiệp và nhà điêu khắc Đinh Thanh; 1 giải C: họa sĩ Trịnh Duy Hiệu; 1 giải Khuyến khích: nhà điêu khắc Cao Đồng Khởi. 
 
Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm và chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới (2022 - 2027) với 10 nội dung, cụ thể: xây dựng chi hội vững mạnh; đẩy mạnh hoạt động chuyên môn (sáng tác và công bố tác phẩm); đề xuất với các bảo tàng trong và ngoài tỉnh đặt mua tác phẩm; tăng cường liên kết hoạt động giữa chi hội với các cơ quan, đơn vị tại địa phương, liên kết gắn bó chuyên môn với Hội Mỹ thuật Việt Nam; động viên hội viên không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, tham gia đầy đủ các cuộc triển lãm, hưởng ứng các cuộc thi lĩnh vực cổ động và tạo hình, mở rộng sáng tác sang lĩnh vực lý luận, ứng dụng, chất liệu mới; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp hội viên mới…
 
Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 3 thành viên, bầu Hội đồng nghệ thuật 3 thành viên; nhà điêu khắc Đinh Thanh được tín nhiệm tái cử làm Chi hội trưởng, họa sĩ Vi Quốc Hiệp tái cử làm Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Chi hội.
 
QUỲNH UYỂN