Trao 51 giải thưởng Liên hoan các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, nhạc cổ truyền lần thứ IV

08:11, 12/11/2022
(LĐ online) - Sau 2 ngày diễn ra, Liên hoan các câu lạc bộ (CLB) dân ca, dân vũ, nhạc cổ truyền lần thứ IV do Nhà Văn hóa Lao động tổ chức đã kết thúc đọng lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.
 
Trao cờ lưu niệm cho các CLB tham gia liên hoan
Trao cờ lưu niệm cho các CLB tham gia liên hoan
 
Hơn 400 nghệ nhân đến từ 26 CLB trong toàn tỉnh đã phô diễn tài năng của mình qua các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc mang đậm bản sắc vùng miền với đủ các thể loại: ca, múa, trích đoạn sân khấu, hoạt cảnh, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các dân tộc anh em trên mọi miền đất nước. Các làn điệu dân ca ba miền, quan họ, hò, lý, chèo, cải lương, hát chầu văn, hát ru, hát xẩm, hát ả đảo, hát then hòa điệu cùng các nhạc cụ dân tộc: đàn bầu, nhị, nguyệt, mõ, khèn, sáo, tiêu, trống, đàn t’rưng... 
 
Tất cả được trình diễn trong vẻ đẹp đa sắc của trang phục truyền thống, làm nên không khí dìu dặt tiếng nhạc, tha thiết lời ca ngợi ca Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình người, nhân nghĩa, thủy chung, đạo lý tốt đẹp, tình yêu đôi lứa, ngợi ca con đường phát triển đi lên của quê hương Lâm Đồng. 
 
Diễn xướng dân gian của đồng bào Tày – CLB hát then đàn tính xã Tân Thanh
Diễn xướng dân gian của đồng bào Tày – CLB hát then đàn tính xã Tân Thanh
 
Kết thúc liên hoan, BTC đã trao 51 giải thưởng cho các tiết mục xuất sắc và các CLB có nhiều tiết mục hay. Cụ thể, 10 tiết mục giải A: Đất nước lời ru (CLB Dân ca Ka Đô, Đơn Dương), Khúc ca chèo Tình quê mới, Tấu nhị điệu Lới lơ (CLB Dân ca Trung tâm VHTT huyện Lâm Hà), Lâm Đồng yêu dấu (CLB hát then đàn tính xã Tân Thanh, Lâm Hà), Hát múa tổ khúc chèo (CLB Dân ca và hát chèo thị trấn Nam Ban, Lâm Hà), Vọng cổ Ngọn cờ nương tử, Làng Chăm ơn Bác (CLB Thơ văn người cao tuổi Ninh Thuận), Về miền ví dặm, Vui bốn mùa (CLB Dân ca và nhạc cổ truyền Đà Lạt), Múa hát điệu đoản khúc Nam Giang “Công ơn cha mẹ” (CLB Dân ca Hội Cựu TNXP xã Đạ Đờn, Lâm Hà); 15 tiết mục giải B; 15 tiết mục giải C. 
 
Giải nhất toàn đoàn: CLB Dân ca Trung tâm VHTT huyện Lâm Hà; 2 giải nhì: CLB Dân ca và nhạc cổ truyền Đà Lạt, CLB Dân ca Lán Tranh xã Hoài Đức (Lâm Hà); 2 giải ba: CLB dân ca ba miền xã Hòa Ninh (Di Linh), CLB Đàn và hát dân ca xã Mỹ Đức (Đạ Tẻh); 3 giải khuyến khích: CLB Dân ca Hội Người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng, CLB Thơ văn người cao tuổi Ninh Thuận, CLB hát then đàn tính xã Tân Thanh (Lâm Hà). 
 
Ngoài ra, BTC trao 3 giải đặc biệt cho nghệ nhân cao tuổi nhất, nghệ nhân nhỏ tuổi nhất và tiết mục tự biên hay nhất.
 
Từ 5 năm qua, Liên hoan dân ca, dân vũ và nhạc cổ truyền được Nhà văn hóa Lao động tỉnh tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Qua 4 lần diễn ra, liên hoan đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của các nghệ nhân, các CLB, thực sự là ngày hội gặp gỡ của những người yêu di sản văn hóa dân tộc, yêu các làn điệu dân ca. 
 
Hát giao duyên quan họ
Hát giao duyên quan họ

 

Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực cho thành công của liên hoan
Khen thưởng các cá nhân đóng góp tích cực cho thành công của liên hoan
 
QUỲNH UYỂN