Di Linh: Thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ

HOÀNG YÊN 15:30, 14/01/2023

(LĐ online) - Ngày 14/1, Công an huyện Di Linh thông tin, đơn vị đã vận động, thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 15/11/2022 đến nay, lực lượng chức năng đã thu hồi được 8 súng cồn tự chế, 2 súng hơi tự chế, 8 dao tự chế, 1 lưỡi lê, 2 kiếm Nhật, 1 côn nhị khúc, 1 gậy 3 khúc, 1 bình xịt hơi cây, 499 viên đạn chì.

Theo Công an huyện Di Linh, xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, thời gian qua, Công an huyện đã triển khai nhiều biện pháp như: phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện tuyên truyền và cho ký cam kết không tàng trữ mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; phối hợp với công an các xã, thị trấn tuyên truyền và cho ký cam kết đối với 550 cửa hàng, cơ sở kinh doanh không tàng trữ mua bán, vận chuyển, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Cùng đó là các đội nghiệp vụ, Công an các xã triển khai lực lượng đến từng thôn, buôn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, cán bộ cốt cán có uy tín trong đồng bào các dân tộc để tuyên truyền, vận động bà con.

Được biết, năm 2022, công an đã vận động thu hồi 282 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, từ đó kiên quyết không để xảy ra các vụ phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để giữ bình yên cho Nhân dân.