Đức Trọng ra quân Năm An toàn giao thông 2023

N.MINH 16:59, 22/02/2023

(LĐ online) - Ngày 22/2, UBND huyện Đức Trọng tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2023. 

Đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức của huyện tham gia diễu hành tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông trên các trục đường chính của huyện
Đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức của huyện tham gia diễu hành tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông trên các trục đường chính của huyện

Trong năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Đức Trọng có nhiều chuyển biến tích cực, số vụ tai nạn giao thông giảm ở 2 tiêu chí  so với cùng kỳ năm 2021 về số vụ và số người chết. Tuy nhiên, số vụ bị thương vẫn còn tăng so với cùng kỳ; số vụ, số người chết có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao so với các địa phương trong tỉnh.

Cũng theo UBND huyện Đức Trọng, ngoài những yếu tố mang tính khách quan về hệ thống cơ sở hạ tầng còn bất cập, chưa đáp ứng kịp thời, số lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh, còn do một số nguyên nhân chủ quan như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thiếu các biện pháp tích cực và thiết thực; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, chưa thật sự đi vào chiều sâu; sự phối hợp, kết hợp của các cơ quan, ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương có lúc chưa chặt chẽ; ý thức chấp hành trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế...

Năm 2023 tiếp tục là Năm An toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Đức Trọng phấn đấu giảm ít nhất từ 5 - 10% trở lên trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương. Đồng thời, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông.

Để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, tại lễ phát động, đồng chí Lê Nguyên Hoàng – Phó Chủ tịch UBND yêu cấu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện nghiêm túc triển khai thực hiện Năm An toàn giao thông 2023, trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, UBND tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thực hiện tốt việc gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; lồng ghép mục tiêu an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông trong các đề án chiến lược, quy hoạch cấp huyện, các dự án đầu tư tạo ra nhu cầu giao thông, vận tải lớn. 

Mặt khác, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn và thân thiện môi trường cho mọi tầng lớp Nhân dân.

Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức của huyện đã tham gia diễu hành tuyên truyền về đảm bảo an toàn giao thông trên các trục đường chính của huyện; thể hiện sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023.