Linh hoạt, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn

D.Q 20:09, 27/02/2023

(LĐ online) - Ngày 27/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành khóa IX, nhiệm kì 2018-2023. Những vấn đề quan trọng được đặt ra trong hội nghị với mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm bản lề 2023: năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp.

Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng
Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Trong hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo lần 2 và định hướng các nội dung tham gia góp ý dự thảo lần 3 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn tỉnh khóa IX- phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 nêu ra những thành tích đã đạt được cũng như những thiết sót, những vấn đề chưa hoàn thành, rút kinh nghiệm từ thực tiễn nảy sinh trong hoạt động Công đoàn. Đồng thời,  phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác Công đoàn, nhất là trong thời đại 4.0.
Cũng trong hội nghị, các báo cáo khác như dự thảo kiểm điểm Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh, báo cáo tóm tắt đề án nhân sự cũng được  thảo luận, đánh giá để có những kết quả thích hợp nhất.
Ông Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá, năm 2023 là năm rất quan trọng với tổ chức Công đoàn. Đây là thời gian để tổ chức Công đoàn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gồm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, thực hiện các chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ giao, trong đó chỉ tiêu rất quan trọng là nhiệm vụ thành lập tổ chức Công đoàn và thu hút đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Ông Hoàng Liên nhấn mạnh, tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới gặp nhiều thách thức, cần sự linh hoạt, hiệu quả trong mọi hoạt động để giữ vững và phát huy vai trò là tổ chức của người lao động. 
Được biết, tổng số công nhân viên chức, lao động trong tỉnh hiện có 70.231 người, giảm so với đầu nhiệm kỳ 1.511 người. Tổng số đoàn viên công đoàn 65.373 người, giảm 242 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ. Tổng số Công đoàn cơ sở là 1.514 đơn vị, giảm so với đầu nhiệm kỳ 9 công đoàn cơ sở, trong đó công nhân, lao động ở khu vực ngoài nhà nước là 39.993 người, chiếm 56,95%.