Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp thị sát, kiểm tra tiến độ thi công đèo Prenn

NGUYỄN NGHĨA 18:24, 17/03/2023

(LĐ online) - Chiều 17/3, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và UBND TP Đà Lạt đã đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn.

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với đơn vị thi công
Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với đơn vị thi công

Khảo sát thực tế trên công trường cho thấy, tính đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng, di dời điện chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật đã đảm bảo yêu cầu đề ra. Toàn tuyến đèo với nhiều hạng mục khác nhau của dự án cũng đang được khẩn trương thi công. Đơn vị thi công đã chia làm 5 mũi thi công, với các hạng mục đào khuôn đường, đào hố móng tường chắn trọng lực các đoạn tuyến, đào mở rộng và đắp đất nền đường, mở rộng và bạt mái taluy, cũng như thi công các đoạn tường chắn trọng lực. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lãnh đạo các sở, ngành và các kỹ sư công trình trao đổi tại công trường ở đoạn cuối đèo Prenn -  kết nối với cao tốc Liên Khương
Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành và các kỹ sư công trình trao đổi tại công trường ở đoạn cuối đèo Prenn - kết nối với cao tốc Liên Khương

Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy công trường cho biết, đến thời điểm này, 100% rào hộ lan và biển báo đã được tháo dỡ; đào đất nền đường đạt 26%; đắp đất nền đường đạt 19%, thi công tường chắn trọng lực gồm cả taluy âm và tường taluy dương đạt 10%. Đơn vị thi công hiện vẫn đang tiếp tục thi công khoan cọc nhồi cầu Prenn, triển khai các mũi khoan nhồi các tường chắn bê tông cốt thép cọc khoan nhồi và cầu cải tuyến; thi công nền bãi đúc dầm super T, tập kết bệ đúc dầm và cẩu long môn....  

Một đoạn giữa đèo đã được đơn vị thi công đào đất nền đường ở cả hai bên
Một đoạn giữa đèo đã được đơn vị thi công đào đất nền đường ở cả hai bên

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công đã tác tập trung khảo sát và kiểm tra tại các vị trí quan trọng và khó nhất của tuyến đèo, các đoạn cần nắn tuyến. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan đã nêu ý kiến và nhắc nhở đơn vị thi công về đảm bảo kỹ thuật, đồng thời lưu ý về diễn biến thời tiết ở Đà Lạt, đề nghị ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công trên một số đoạn trước mùa mưa và có phương án dự phòng khi có mưa lớn. Đặc biệt, nhắc nhở đảm bảo kỹ thuật và không để xảy ra tình trạng trôi dạt đất cát trên công trình vào các khu vực xung quanh và vùng hạ du. 

Dự án đang được công nhân khẩn trương thi công nhằm nỗ lực hoàn thành đúng kế hoạch
Dự án đang được công nhân khẩn trương thi công nhằm nỗ lực hoàn thành đúng kế hoạch

Sau khi thị sát toàn tuyến đèo, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao tiến độ thi công. Trao đổi với đơn vị thi công và Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiệp một lần nữa nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm của tỉnh, là tuyến giao thông huyết mạch của TP Đà Lạt… vì vậy đề nghị tập trung nhân lực, phương tiện tăng ca để đảm bảo tiến độ đề ra nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công trình. 

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi cùng đơn vị thi công tại một đoạn khó của đèo và nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão
Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi cùng đơn vị thi công tại một đoạn khó của đèo và nhấn mạnh cần đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhắc nhở cần quan tâm và sớm hoàn thành các hạng mục hệ thống chiếu sáng, hộ lan, biển báo để khi toàn tuyến đèo Prenn hoàn thành mặt bằng, thảm nhựa, nhanh chóng lắp ráp hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu đề ra.