Đà Lạt: Hơn 300 học sinh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động

N.MINH 12:24, 12/03/2023

(LĐ online) - Ngày 12/3, tại Trường Cao đẳng Đà Lạt, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động năm 2023, với sự tham dự của hơn 300 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn TP Đà Lạt.

Đại diện các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho các em học sinh thông tin về những ngành, nghề đang được giảng dạy tại các trường
Đại diện các trường trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã cung cấp cho các em học sinh thông tin về những ngành, nghề đang được giảng dạy tại các trường

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, hiện nay thị trường lao động đang thiếu hụt nhân sự có kỹ năng nghề, nhiều lĩnh vực phục vụ kinh tế - xã hội của tỉnh như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe.... và các ngành nghề công nghiệp xây dựng. Công nghệ số của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, trí tuệ nhân tạo với những cỗ máy robot nhưng cũng không thể thay thế vị trí làm việc của lao động có kỹ năng nghề cao trong quá trình tạo ra sản phẩm. 

Các em học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học nghề sẽ sớm tiếp cận với nghề nghiệp, sớm bước vào thị trường lao động tạo thu nhập cho bản thân và gia đình và hơn nữa sẽ có nhiều cơ hội để điều chỉnh nghề nghiệp trong điều kiện thị trường lao động luôn thay đổi.

Các em học sinh đặt câu hỏi tại buổi tư vấn
Các em học sinh đặt câu hỏi tại buổi tư vấn

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh, các em học sinh đã được đại diện các trường trung cấp và cao đẳng trên địa bàn tỉnh giới thiệu về các lĩnh vực cần tuyển dụng. Cũng tại chương trình, một số thắc mắc của các em về ngành nghề, hình thức xét tuyển, cơ hội việc làm, chính sách đãi ngộ khi theo học... đã được đại diện các trường thông tin đầy đủ, chi tiết. Song song với đó, các em học sinh cũng đã được tìm hiểu, tham quan các mô hình đào tạo và trang thiết bị hiện có được các trường trưng bày tại chương trình tư vấn. 

Buổi tư vấn đã giúp cho các em học sinh và phụ huynh nắm rõ hơn về thông tin đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, giúp cho học sinh định hướng được nghề nghiệp trong tương lai. Từ đó, lựa chọn cho bản thân được ngành nghề học phù hợp với năng lực và điều kiện của gia đình, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.