Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh huyện Đam Rông

VIỆT QUỲNH 16:24, 22/03/2023

(LĐ online) - Sáng 22/3, tại Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đạ Rsal, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Đam Rông tổ chức Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn, kỷ niệm 60 năm Phong trào Nghìn việc tốt và chuyển giao mô hình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh cấp THCS với chủ đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia vào các trò chơi sôi nổi
Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong tham gia vào các trò chơi sôi nổi

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023);  đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về công tác phụ trách, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong thời đại mới gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác giáo dục.  

Phát biểu tại chương trình, chị Trịnh Thị Loan - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh cho biết, với nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức chuyển giao các mô hình hoạt động Đoàn - Hội - Đội, các sân chơi, hội thi, hội diễn... phù hợp với từng địa phương, trong những năm qua, Trung tâm đã cố gắng mang đến các sân chơi vui tươi, bổ ích, hấp dẫn phục vụ thanh thiếu nhi vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào khó khăn, dân tộc thiểu số. Từ đó, góp phần giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; hỗ trợ cho phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương ngày càng vững mạnh và đi lên. 

Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú như tuyên truyền kiến thức về sử dụng an toàn trên không gian mạng; các mối nguy cơ, rủi ro, tiếp cận thông tin giả, độc hại, nghiện mạng xã hội cho học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong. Các trò chơi với chủ đề “Xác lập an toàn”, “Xử lý thông tin”, “Sức mạnh truyền tin” và “Liên kết mạng lưới” lồng ghép ứng dụng các kỹ năng và kiến thức về an toàn trên không gian mạng vào các hoạt động vận động, sinh hoạt. Qua đó, các em thiếu niên đã hiểu rõ hơn về những điều cần biết để tự bảo vệ chính mình trong thời đại 4.0 khi tham gia vào các hoạt động trên không gian thực tế ảo.

Bên cạnh đó, tại chương trình, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đã trao tặng 10 xe đạp đồng hành “Cùng em đến trường - nâng bước tương lai”. Đồng thời, trao tặng 20 suất học bổng “Vì đàn em thân yêu”, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cùng 50 phần quà tập thể cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập tại xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông.