Khánh thành và nhận chứng nhận Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim Cương thừa

TIỂU VÂN 16:39, 08/03/2023

(LĐ online) - Ngày 7/3, Không gian Phật giáo Kim cương thừa Samten Hills Dalat (Đơn Dương) tổ chức Lễ khánh thành và nhận chứng nhận Không gian văn hóa tâm linh do Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng. 

Đông đảo các chức sắc tôn giáo cùng hải hội tăng đoàn và tín hữu đến dự Lễ Khánh thành
Đông đảo các chức sắc tôn giáo cùng hải hội tăng đoàn và tín hữu đến dự Lễ Khánh thành

Không gian Phật giáo Kim cương thừa Samten Hills Dalat toạ lạc ở thôn Kambute, xã Tutra, huyện Đơn Dương, được kiến tạo bởi Đại lão Hòa Thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche của dòng truyền thừa Drigung Kagyu, có ý nghĩa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Phật giáo Kim cương Thừa tại Việt Nam.

Nhận Bằng chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam
Nhận Bằng chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Lễ khánh thành có sự tham gia của nhiều chức sắc tôn giáo Việt Nam, Ấn Độ, chính quyền địa phương, cùng hải hội tăng đoàn và tín hữu. Nghi thức cắt băng khánh thành được thực hiện bởi thủ ngôi dòng truyền thừa Drigung Kagyu Ấn Độ H.H. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche và đại diện. 

Đại lão Hòa Thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche trao quà lưu niệm cho ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam
Đại lão Hòa Thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche trao quà lưu niệm cho ông Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam

Tại Lễ khánh thành, Không gian Phật giáo Kim cương thừa Samten Hills Dalat được trao Bằng chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam. Ông Trần Văn Mạnh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, nhấn mạnh: “Việc trao Bằng chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam có ý nghĩa giới thiệu với cộng đồng những giá trị kiến trúc và tâm linh quý báu của không gian Phật giáo Kim Cương và mong muốn khuyến khích gìn giữ, bảo vệ và phát huy cho đời sau những di sản văn hóa có giá trị”. 

Đại lão Hòa Thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche trao quà lưu niệm cho Thượng tọa Thích Viên Như - Phó Ban trường trự Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng
Đại lão Hòa Thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche trao quà lưu niệm cho Thượng tọa Thích Viên Như - Phó Ban trường trự Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

Cũng trong ngày 7/3, tại Không gian văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat đã diễn ra sự kiện khoa học “Những dấu ấn lịch sử của Phật giáo Kim Cương thừa tại Việt Nam”, giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới về di sản của Phật giáo Kim Cương thừa tại Việt Nam, với sự tham dự của các chuyên gia đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng nỗ lực giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống. 

Toàn cảnh Samten Hills Dalat
Toàn cảnh Samten Hills Dalat