Thu hồi giấy phép hoạt động liên tỉnh của bến xe Thành Bưởi

10:02, 26/02/2013

(LĐ online) - Ngày 25-2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 455/QĐ - SGTVT về việc thu hồi quyết định khai thác bến xe Thành Bưởi (số 5 Lữ Gia, Đà Lạt) theo tiêu chuẩn bến xe liên tỉnh loại 4.

(LĐ online) - Ngày 25-2, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định số 455/QĐ - SGTVT về việc thu hồi quyết định khai thác bến xe Thành Bưởi (số 5 Lữ Gia, Đà Lạt) theo tiêu chuẩn bến xe liên tỉnh loại 4, đồng thời ra một quyết định khác cho phép bến xe hoạt động theo chuẩn loại 5.

Ông Nguyễn Văn Gia - Phó Giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng, cho biết với các quyết định này, Công ty Thành Bưởi, đơn vị sở hữu bến xe này, sẽ không được sử dụng bến xe cho các hoạt động vận tải hành khách có cự ly trên 300 km. Hơn 100 xe của doanh nghiệp Thành Bưởi đang hoạt động tuyến Đà Lạt – TP.HCM, Đà Lạt – Cần Thơ không được tiếp tục dừng, đỗ, xuất bến tại bến xe này.

Bến xe Thành Bưởi hiện nay
Bến xe Thành Bưởi.

Trước đó, Bộ GTVT đã có công văn yêu cầu Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng rút quyết định ban hành vào tháng 1-2012, liên quan đến việc công nhận bến xe Thành Bưởi là bến xe liên tỉnh theo chuẩn bến xe loại 4 vì không đủ tiêu chuẩn về diện tích.

Ông Lê  Đức Thành - Giám đốc Công ty Thành Bưởi, cho biết, hiện công ty Thành Bưởi đang xin tỉnh Lâm Đồng cho duy trì hoạt động bến xe liên tỉnh Thành Bưởi đến hết năm 2013 để công ty mở rộng mặt bằng hoặc xây mới đúng theo tiêu chuẩn của bến xe liên tỉnh.

Hiện Đà Lạt có một bến xe liên tỉnh do Công ty Phương Trang làm chủ đầu tư, dùng chung cho xe Phương Trang và các hãng xe khác.

Tin, ảnh Văn Báu