10 năm thực hiện Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

09:08, 19/08/2015

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CAND luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Hồ Chủ tịch, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, 

Ra đời trong những ngày sôi sục của Cách mạng Tháng Tám, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng CAND luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Hồ Chủ tịch, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, dựa vào Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái tham gia vào các tổ chức, các phong trào cách mạng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân; tích cực tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ xâm lược, thống nhất Tổ quốc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
 
Cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng tổ chức vận động đồng bào dân tộc không trở về buôn cũ. Ảnh: QUANG THÀNH
Cán bộ, chiến sĩ Công an Lâm Đồng tổ chức vận động đồng bào dân tộc không trở về buôn cũ.
Ảnh: QUANG THÀNH

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng Công an đã sớm tham mưu với Đảng, Nhà nước thống nhất các phong trào, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn quốc thành phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền vận động mọi tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào đã phát huy năng lực sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/QĐ - TTg lấy ngày 19 tháng 8 hằng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
 
10 năm thực hiện “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã đạt được những thành tựu to lớn. Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo chuyển biến mới trong nhận thức và hành động đối với công tác này; luôn xác định phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng, chống hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự. 
 
Lực lượng CAND đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”. Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực, to lớn... Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”. 
 
Qua 10 năm thực hiện, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; nội dung, hình thức liên tục được đổi mới, chất lượng nâng cao. Ngày hội không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà những đối tượng có nhiều đóng góp cho phong trào… Từ gia đình, thôn xóm, đến các xã, phường, cơ quan, đoàn thể, trường học... đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự. Lực lượng An ninh cơ sở, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng, đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, cung cấp thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Hằng năm, vào dịp ngày 19 tháng 8 cấp ủy, chính quyền các cấp đã chỉ đạo tổ chức tốt “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, hiệu quả, thiết thực từ tỉnh đến cơ sở như: mít tinh, gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng, trao tặng kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến; tổ chức “Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”; tổ chức hội thảo, tọa đàm, thi nghiệp vụ Công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng giỏi… thực sự trở thành ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Trong thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam, triệt để khai thác những khó khăn của đất nước, các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để thực hiện Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Nguy cơ xảy ra khủng bố, chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng gia tăng. Tình hình tranh chấp chủ quyền biên giới, lãnh thổ, nhất là tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng gia tăng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới. Trật tự an toàn xã hội đứng trước nhiều tác động theo chiều hướng phức tạp... Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng CAND hết sức nặng nề.
 
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, đòi hỏi lực lượng CAND cần phải không ngừng phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang; tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác. Gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội, với các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp để cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục siết chặt đội ngũ, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
BAN BIÊN TẬP