Đại học Đà Lạt tuyển 1.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung

10:08, 27/08/2015

Sáng 26/8, Trường Đại học Đà Lạt bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng bổ sung. 
Ở nguyện vọng 1, trường tuyển đủ chỉ tiêu cho 14 ngành, trong đó, các ngành Sư phạm và Kỹ thuật hạt nhân đã đủ chỉ tiêu nên đợt xét tuyển bổ sung này trường không tuyển nữa. 
 

Sáng 26/8, Trường Đại học Đà Lạt bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng nguyện vọng bổ sung. 
 
Ở nguyện vọng 1, trường tuyển đủ chỉ tiêu cho 14 ngành, trong đó, các ngành Sư phạm và Kỹ thuật hạt nhân đã đủ chỉ tiêu nên đợt xét tuyển bổ sung này trường không tuyển nữa. 
 
Đợt xét tuyển này, nhà trường dự kiến tuyển 1.000 chỉ tiêu, gồm 700 chỉ tiêu đại học ở 18 ngành và 300 chỉ tiêu cao đẳng ở 4 ngành (hệ chính quy). Đối tượng xét tuyển là các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển ở bậc đại học từ 15 điểm trở lên và cao đẳng 12 điểm trở lên, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống. Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế tuyển sinh năm 2015, trường xét tuyển từ điểm cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển trên là điểm tính theo khu vực 3 (không ưu tiên), điểm đăng ký xét tuyển gồm 3 môn không nhân hệ số.
 
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 26/8 đến hết ngày 7/9, công bố kết quả trúng tuyển trước 10/9. Đợt xét tuyển này, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng và không được rút hồ sơ để chuyển sang trường khác. 
 
Năm 2015, Trường Đại học Đà Lạt tuyển 3.300 chỉ tiêu, trong đó, 3.000 chỉ tiêu hệ đại học và 300 chỉ tiêu hệ cao đẳng.                
 
T.Hương