Di Linh: Gần 30% trường đạt chuẩn quốc gia

09:09, 08/09/2015

Trong năm học 2014 - 2015, huyện Di Linh có thêm 4 trường: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Tân Phú I, Trường Tiểu học Hòa Bắc II và Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa II được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Như vậy, đến nay, toàn huyện chỉ mới có 22 trường (trong tổng số 75 trường công lập) đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 30%. 

Trong năm học 2014 - 2015, huyện Di Linh có thêm 4 trường: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Tân Phú I, Trường Tiểu học Hòa Bắc II và Trường Tiểu học Đinh Trang Hòa II được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Như vậy, đến nay, toàn huyện chỉ mới có 22 trường (trong tổng số 75 trường công lập) đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ gần 30%. 
 
Nguyên nhân trường đạt chuẩn Quốc gia chiếm tỷ lệ còn thấp, phần lớn là do các trường chưa đạt “chuẩn” về cơ sở vật chất. Trong khi đó, những năm gần đây, mức độ đầu tư từ ngân sách Nhà nước để xây dựng cơ sở vật chất gặp khó khăn. Riêng trong năm 2015, ngân sách tỉnh cấp chỉ được 13,3 tỷ đồng, chủ yếu là chi cho 4 công trình chuyển tiếp từ năm 2014 là Trường Mẫu giáo Tân Thượng, Trường Mẫu giáo Gia Bắc, Trường Mẫu giáo Đinh Trang Thượng và Trường THCS Hòa Trung; ngân sách huyện chỉ mới chi gần 2 tỷ đồng (trong kế hoạch vốn trên 4,7 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng, sửa chữa trường lớp và các hạng mục công trình phụ. Còn việc vận động “xã hội hóa” để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các phòng học, năm nay, dự kiến chỉ được khoảng 3 tỷ đồng. Hiện nay, tuy cơ bản đủ trường lớp, học sinh không còn học ca 3, nhưng đối với ngành học mẫu giáo, toàn huyện vẫn còn thiếu 8 phòng học, tạm thời phải mượn hội trường thôn để duy trì lớp.
 
XUÂN LONG