Lớp học giữa rừng quốc gia Cát Tiên

04:09, 30/09/2015

Trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên) hơn 20 năm qua đã hình thành lớp học đặc biệt, từng ngày rèn giũa con chữ cho những con em người đồng bào S'Tiêng nơi đây.

Trong vùng lõi của Vườn quốc gia Cát Tiên (thuộc địa phận xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên) hơn 20 năm qua đã hình thành lớp học đặc biệt, từng ngày rèn giũa con chữ cho những con em người đồng bào S’Tiêng nơi đây. Đó là lớp học thuộc điểm trường thôn 3, thôn 4 (Trường Tiểu học Phước Cát 2) với gần 40 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Hai điểm trường cách trung tâm xã khoảng 30km với đường đi rất khó khăn, hiểm trở. Để đảm bảo công tác giảng dạy cho các em tại hai điểm trường này, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Phước Cát 2 phân công mỗi điểm trường luôn có 3 giáo viên phụ trách. Một “nhiệm kỳ” công tác kéo dài trong một năm học, hết người này đến lượt người khác thay thế. Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phước Cát 2, cho biết: “Rất mừng là các em học sinh ở điểm trường đều ham học, đầu năm thầy cô không phải đến nhà vận động các em đến trường như những nơi khác mà sĩ số học sinh đến lớp vẫn đầy đủ”.
 
Do thiếu phòng học, tại điểm trường thôn 3 và thôn 4, bảng được chia làm đôi để giáo viên có thể dạy song song hai lớp với nhau trong một phòng học
Do thiếu phòng học, tại điểm trường thôn 3 và thôn 4, bảng được chia làm đôi để giáo viên có thể dạy song song hai lớp với nhau trong một phòng học

Em Điểu Thị Viên, học sinh lớp 4 (điểm trường thôn 4) đọc bài môn Tiếng Việt trong một buổi học
Em Điểu Thị Viên, học sinh lớp 4 (điểm trường thôn 4) đọc bài môn Tiếng Việt trong một buổi học

Một tiết học nhạc vui vẻ của các em học sinh lớp 5 tại điểm trường thôn 4
Một tiết học nhạc vui vẻ của các em học sinh lớp 5 tại điểm trường thôn 4

Thầy Nguyễn Hoài Bão (phụ trách lớp 4, lớp 5) chuẩn bị bữa trưa cho 2 đồng nghiệp sau giờ lên lớp. Đây là lần thứ 3 thầy Bão quay lại đứng lớp ở điểm trường thôn 4
Thầy Nguyễn Hoài Bão (phụ trách lớp 4, lớp 5) chuẩn bị bữa trưa cho 2 đồng nghiệp sau giờ lên lớp. Đây là lần thứ 3 thầy Bão quay lại đứng lớp ở điểm trường thôn 4

Đường vào điểm trường thôn 4 khó đi gấp bội so với điểm trường thôn 3 nên là nơi “ưu tiên” cho các thầy giáo đứng lớp trong hơn 20 năm qua
Đường vào điểm trường thôn 4 khó đi gấp bội so với điểm trường thôn 3 nên là nơi “ưu tiên”
cho các thầy giáo đứng lớp trong hơn 20 năm qua

PS ảnh: Nguyễn Dũng