Tuyên dương - khen thưởng 106 học sinh xuất sắc năm học 2014 - 2015

04:10, 26/10/2015

Nhằm động viên, khích lệ kịp thời những cố gắng của các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, sáng 24/10, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương - khen thưởng cho 106 học sinh xuất sắc năm học 2014 - 2015...

Nhằm động viên, khích lệ kịp thời những cố gắng của các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, sáng 24/10, UBND tỉnh đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương - khen thưởng cho 106 học sinh xuất sắc năm học 2014 - 2015. Đến dự có các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Văn Đa - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và các nhà tài trợ. 
 
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao vòng nguyệt quế cho học sinh trúng tuyển vào đại học với số điểm từ 27 trở lên và thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia 2015
Đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao vòng nguyệt quế cho học sinh trúng tuyển vào đại học với số điểm từ 27 trở lên và thủ khoa trong kỳ thi THPT quốc gia 2015
Báo cáo tại buổi lễ, bà Đàm Thị Kinh - Giám đốc Sở GDĐT khẳng định: Năm học 2014 - 2015, ngành Giáo dục Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015, cuộc thi KHKT cấp tỉnh và cấp quốc gia đạt nhiều kết quả nổi bật: toàn tỉnh có 19 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia; 5 học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi KHKT toàn quốc, trong đó, có một đề tài của nhóm tác giả Đoàn Ngọc Anh Thư và Phan Mậu Thủy Tiên - Học sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long (Đà Lạt) được chọn tham dự cuộc thi KHKT quốc tế tại Hoa Kỳ; kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 có 1 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa với 34,5 điểm; có 53 học sinh trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu của cả nước với số điểm từ 26 đến 29 điểm; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 toàn tỉnh đã có 1.038 học sinh đoạt giải (tăng 334 giải so với năm học trước). Ngoài ra, nhiều học sinh đã đạt kết quả cao tại cuộc thi giải Toán và Tiếng Anh trên mạng Internet; đặc biệt, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn song vẫn vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập… 
 
Đến dự và chúc mừng, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa đã biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà các em học sinh đạt được. Đồng thời, ghi nhận sự đóng góp to lớn của các nhà trường, các thầy cô giáo đã tận tình, sáng tạo và dành hết tâm huyết cho công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng, dìu dắt các em; sự quan tâm, chăm lo hết lòng và động viên, khích lệ kịp thời từ các bậc cha mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể đối với các em trong suốt quá trình học tập. Đồng chí cũng động viên các em học sinh tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, vượt khó để học tập tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội, đóng góp vào sự nghiệp GDĐT, sự phát triển của tỉnh nhà và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể, tổ chức và doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp GDĐT.
 
Dịp này, Bộ GĐDT đã tặng bằng khen cho 5 học sinh đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2014 - 2015; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 học sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, 5 học sinh đoạt giải cao trong cuộc thi KHKT quốc gia, 14 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên và trúng tuyển trong kỳ thi đại học, cao đẳng 2015 và 1 học sinh đỗ thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2015; Sở GDĐT tặng giấy khen cho 39 học sinh có điểm từ 26 đến dưới 27 trong kỳ thi đại học, cao đẳng 2015 và 29 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; Hội Khuyến học tỉnh cũng tặng giấy khen cho 6 học sinh đoạt giải cao trong kỳ thi đại học, cao đẳng và thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2015. 
 
TUẤN HƯƠNG