Đại học Đà Lạt trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự đầu tiên

02:11, 18/11/2015

(LĐ online) - Sáng 18/11, Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự cho ông Yoo Tae Hyun - Nguyên Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam để ghi nhận những cống hiến của ông trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và những đóng góp nhằm phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Trường Đại học Đà Lạt với các đối tác Hàn Quốc. 

(LĐ online) - Sáng 18/11, Trường Đại học Đà Lạt long trọng tổ chức lễ trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự cho ông Yoo Tae Hyun - Nguyên Đại sứ Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam để ghi nhận những cống hiến của ông trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và những đóng góp nhằm phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Trường Đại học Đà Lạt với các đối tác Hàn Quốc. 
 
PGS.TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐHĐL trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự đến ông Yoo Tae Hyun
PGS.TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng Trường ĐHĐL trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự
đến ông Yoo Tae Hyun. Ảnh: Văn Báu

Ông Yoo Tae Hyun là một nhà hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, đã có nhiều cống hiến trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc. Năm 2005, ông được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Hữu nghị. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ, ông Yoo Tae Hyun đã chọn Trường Đại học Đà Lạt và trở thành giảng viên khoa Quốc tế học của trường để chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức uyên bác của mình với sinh viên ngành Hàn Quốc học. Sau mỗi giờ lên lớp, ông say sưa nghiên cứu về văn hóa, con người Việt Nam, đặc biệt là về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bài viết về Bác Hồ của ông đã được xuất bản rộng rãi tại Hàn Quốc.
 
Không những là một nhà giáo tận tâm, hết lòng với nghề, với sinh viên, ông Yoo Tae Hyun còn thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Đà Lạt với các đối tác Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên Trường Đại học Đà Lạt trao tặng danh hiệu giáo sư danh dự. Bên cạnh đó, ông còn nhận lời mời làm Cố vấn xúc tiến thương mại giữa Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc, không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác về kinh tế, giáo dục và xã hội cho Lâm Đồng với Hàn Quốc, mang lại những lợi ích thiết thực cho Lâm Đồng. 
 
Tuấn Hương