Năm 2015, 97% số người từ 15 - 60 tuổi biết chữ

05:11, 25/11/2015

Đó là số liệu thống kê tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2013 - 2015" do Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh tổ chức vào ngày 24/11. 

Đó là số liệu thống kê tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2013 - 2015” do Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh tổ chức vào ngày 24/11. 
 
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng XHHT giai đoạn 2013 - 2015
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng XHHT giai đoạn 2013 - 2015

Trong 3 năm qua, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể nên các nội dung của Đề án đã từng bước đi vào cuộc sống, tác động tích cực đến nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh có 147/147 xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng, từ năm 2013 đến nay, thu hút hơn 500 ngàn lượt người (chiếm 40,44% dân số) tham gia học tập, tìm hiểu thông tin tại trung tâm… Để Đề án “Xây dựng XHHT” tiếp tục triển khai có hiệu quả, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh đã đề ra phương hướng và giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng XHHT giai đoạn 2016 - 2020 với một số mục tiêu đến năm 2020 đạt được như sau: 98% người trong độ tuổi từ 15 - 60 và 99% người trong độ tuổi từ 15 - 35 biết chữ; 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập và không mù chữ trở lại; 100% huyện, thành phố tiếp tục củng cố vững chắc kết quả PCGD tiểu học đúng độ tuổi và kết quả PCGD THCS; 70% xã, phường, thị trấn và 75% huyện, thành phố đạt chuẩn PCGD bậc trung học…
 
Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng XHHT giai đoạn 2013 - 2015.  
 
Tuấn Hương