Phường 12 - Đà Lạt hướng tới phường đạt chuẩn văn minh đô thị

09:11, 25/11/2015

Phường 12 cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 7km, qua 20 năm (1995-2015) thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, năm 2013 hợp nhất với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH), 

Phường 12 cách trung tâm thành phố Đà Lạt hơn 7km, qua 20 năm (1995-2015) thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, năm 2013 hợp nhất với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo sinh khí mới cho sự đổi thay, phát triển. 
 
Một cơ sở ươm cây giống rau, hoa áp dụng công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu quả kinh tế cao
Một cơ sở ươm cây giống rau, hoa áp dụng công nghệ tiên tiến, mang lại hiệu quả
kinh tế cao
Để cuộc vận động đi vào cuộc sống, tại các địa bàn dân cư, Ban vận động (sau là Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH) thường xuyên triển khai lồng ghép các nội dung xây dựng gia đình văn hóa, khu phố, tổ dân phố văn hóa, từng bước nâng cao chất lượng phong trào. 100% khu phố, tổ dân phố tổ chức họp dân thảo luận đóng góp xây dựng vào nội dung quy ước. Nhân dân tham gia phong trào thi đua xây dựng văn minh đô thị, các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động mọi người trồng hoa, cây xanh, cây cảnh, dọn vệ sinh… Hằng năm, phường tổ chức khoảng 10 đợt thu hút trên 1.000 lượt người tham gia ngày chủ nhật xanh, khơi thông cống rãnh, nạo vét mương suối. Hội thi “xanh, sạch, đẹp”, “Tuyến đường không rác” có trên 80% số hộ và 100% khu phố, tổ dân phố đăng ký. Định kỳ Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, triển khai các nội dung về xây dựng đời sống văn hóa ở các tổ dân phố, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, phấn đấu đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. 
 
Để phong trào thành hiện thực sinh động, Phường 12 xác định phải phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân để tạo dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Phường tổ chức các hình thức đẩy mạnh giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định đời sống. Hằng năm đều xây dựng được mô hình hoạt động hiệu quả trong huy động vốn, hỗ trợ cây con, kỹ thuật sản xuất… giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với số tiền hàng tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu hợp pháp, giúp các hộ nghèo có vốn phát triển, vươn lên xóa nghèo, UBND phường, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân nhận ủy thác trên 7 tỷ đồng để giúp các hộ nghèo, khó khăn vay vốn đầu tư sản xuất. Hội Nông dân phường phối hợp tổ chức 250 cuộc hội thảo, lớp chuyên đề về ứng dụng khoa học công nghệ với trên 9.000 lượt người tham gia. Ngành nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển. Diện tích rau, hoa trồng hằng năm đạt 111%, trong đó sản xuất theo hướng công nghệ tiên tiến đạt 74%. Nếu 5 năm trước, bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp mới đạt 300 triệu đồng/ha/năm thì nay doanh thu bình quân 700 triệu đồng/ha/năm. Hoạt động kinh tế phát triển, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, đến nay, phường không còn nhà tạm, số hộ nghèo, cận nghèo đều giảm… Năm 2005, toàn phường có 38 hộ nghèo, nay còn 5 hộ (tỷ lệ 0,34%) và 6 hộ cận nghèo (0,48%). Phường thu hút tạo việc làm cho 1.000 lao động từ các địa phương khác đến. Trong phong trào “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 3 hội trường, 7km đường giao thông với kinh phí hơn 10 tỷ đồng (nhân dân đóng góp hơn 4 tỷ đồng), nạo vét 5km suối. Nông dân xây dựng 3.500m đường giao thông nội đồng với kinh phí 3 tỷ đồng, lắp đặt 47 bộ bóng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường với kinh phí trên 300 triệu đồng, xây dựng biểu tượng làng hoa (98 triệu đồng), công trình xây dựng cổng Đình Thái Phiên (95 triệu đồng). Đồng thời, nhân dân tự đóng góp xây dựng các đường hẻm, công trình hạ điện thế, các cổng chào tại tổ dân phố... Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 77,2 triệu đồng; xây dựng 7 nhà tình nghĩa với số tiền 350 triệu đồng, xây dựng 10 nhà tình thương, đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên 108,6 triệu đồng. 
 
Qua phong trào TDĐKXDĐSVH, phường 12 có Khu phố 3 được công nhận khu dân cư văn hóa 8 năm liền (năm 2004 đến 2011). Khu phố 4, Khu phố 2 được công nhận 6 năm liền. Khu phố 1 được công nhận 4 năm liền. Năm 2012, thực hiện xây dựng khu dân cư theo mô hình tổ dân phố mới, 9 tổ đều đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, qua kiểm tra 7/9 tổ đạt. Năm 2013 và 2014 có 9/9 tổ dân phố đạt khu dân cư văn hóa. Phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng nâng cao chất lượng. Hàng năm, các khu phố, tổ dân phố đều tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và ngày vì người nghèo, khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích, hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. Thông qua hoạt động, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết được củng cố và phát huy. Số hộ đạt gia đình văn hóa tăng: Năm 2001 có 830 hộ đạt gia đình văn hóa, năm 2011 có 1.332 hộ (90,8%), năm 2012 có 1.380 hộ (91,47%), năm 2013 có 1.417 hộ (94,27%), năm 2014 có 1.414 hộ (95,7%). Từng năm, các cơ quan, đơn vị, trường học đều đăng ký xây dựng cơ quan văn hóa, hưởng ứng phát động thi đua xây dựng công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn và được công nhận cơ quan văn hóa. Có 100% cán bộ, công chức đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, văn hóa xuất sắc, tiêu biểu.
 
Phát huy những thành quả đạt được, theo ông Nguyễn Văn Ron - Chủ tịch UBND phường 12: Phường sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung tiêu chí của phong trào TDĐKXDĐSVH đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực theo những định hướng lớn của thành phố, gắn phong trào với xây dựng phường văn minh đô thị; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Căn cứ tình hình thực tế, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm, phòng chống tệ nạn xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, liên tục, rộng khắp trên địa bàn. Thời gian tới, phường phấn đấu hàng năm có 85% tổ dân phố đạt danh hiệu tổ văn hóa, trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có từ 10-15% đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Phấn đấu đến năm 2017 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
 
LAN HỒ