"Trường Đại học Đà Lạt là một bộ phận không thể tách rời của tỉnh Lâm Đồng"

08:11, 20/11/2015

(LĐ online) - Đó là khẳng định của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Trường Đại học Đà Lạt vừa tổ chức vào chiều 20/11...

(LĐ online) - Đó là khẳng định của đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Trường Đại học Đà Lạt vừa tổ chức vào chiều 20/11. Đến dự còn có đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện Bộ GDĐT; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các trường đại học, cao đẳng và các cơ sở liên kết đóng chân trên địa bàn tỉnh.
 

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học Đà Lạt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng Trường Đại học Đà Lạt nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam


Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Đức Hòa - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Trường Đại học Đà Lạt đã đẩy mạnh có hiệu quả công tác nâng cao chất lượng dạy và học với phương thức chuyển đổi đào tạo kiến thức sang đào tạo năng lực: kiến thức - kỹ năng - thái độ; đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đo lường và đánh giá việc dạy và học theo hướng tín chỉ với chuẩn đầu ra theo CDIO. Trong năm 2015, nhà trường đã đạt nhiều kết quả quan trọng như: thành lập Hội đồng trường theo đúng quy định; tuyển sinh tăng hơn 1,6 lần so với năm 2014; mở 4 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ; tiếp nhận đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ cho sinh viên nước ngoài…

Đến dự và chia vui với tập thể nhà trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận đã gửi đến cán bộ, giảng viên, công nhân viên Trường Đại học Đà Lạt lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích nhà trường đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng chí cho rằng, với 48 ngành đào tạo từ cao đẳng - đại học - cao học  - tiến sĩ, Trường Đại học Đà Lạt đã cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và cả nước. Qua đó, đồng chí cũng đề nghị nhà trường cần quán triệt, nghiên cứu sâu sắc nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nông nghiệp, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn… Đồng chí khẳng định: Trường Đại học Đà Lạt là một bộ phận không thể tách rời của tỉnh Lâm Đồng và tin tưởng rằng với sự nỗ lực quyết tâm cao, Trường Đại học Đà Lạt sẽ tiếp tục xây dựng thành trường đại học trọng điểm quốc gia tại khu vực Tây Nguyên.
 

Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tặng Bằng khen của Bộ GDĐT cho Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt
Đồng chí Trần Việt Hùng - Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tặng Bằng khen
của Bộ GDĐT cho Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt


Dịp này, Bộ GDĐT đã tặng bằng khen cho 8 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2014 - 2015, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 8 đơn vị khoa, phòng; Công đoàn Giáo dục Việt Nam cũng tặng bằng khen cho hiệu trưởng nhà trường và chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn khoa Giáo dục thể chất vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2014 - 2015.

Tuấn Hương