Đồng loạt ra quân Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại 70 xã, phường trọng điểm

03:12, 01/12/2015

(LĐ online) - Sáng ngày 1/12, tại 70 xã, phường, thị trấn trọng điểm về HIV/AIDS của tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015. 

(LĐ online) - Sáng ngày 1/12, tại 70 xã, phường, thị trấn trọng điểm về HIV/AIDS của tỉnh đồng loạt tổ chức lễ ra quân Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2015. 
 
Tại UBND Phường I –Thành phố Đà Lạt cũng đã diễn ra lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS. Ông Phạm Trung Hà – Phó Chủ tịch UBND phường I đã phát động lễ ra quân kêu gọi các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân và hộ gia đình tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động tham gia phòng chống HIV/AIDS. Trên địa bàn Phường I đã phát hiện 5 ca nhiễm HIV, đối tượng lây nhiễm HIV tại phường đang có xu hướng trẻ hóa. 
 
BS Nguyễn Văn Côi – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Đà Lạt đã phát biểu kêu gọi cộng đồng quan tâm công tác phòng chống HIV/AIDS, người nhiễm HIV và gia đình cần tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS để đạt mục tiêu “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”. Hiện Đà Lạt đang quản lý 103 người nhiễm HIV, số nhiễm HIV toàn thành phố tích lũy là 341 người, trong đó có 3 bệnh nhân AIDS mới, nâng số bệnh nhân AIDS tích lũy là 120 người, có 3 ca tử vong mới trong tổng số 173 ca tử vong. 
 
Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đồng loạt 70 xã, phường, thị trấn trọng điểm của tỉnh tổ chức lễ ra quân kêu gọi toàn xã hội quan tâm hành động thiết thực phòng chống HIV/AIDS. Hiện Lâm Đồng đã phát hiện 1.085 trường hợp nhiễm HIV số tích lũy, 255 bệnh nhân AIDS, 489 trường hợp nhiễm HIV đã tử vong; trong vòng 10 tháng qua đã phát hiện mới 110 ca nhiễm HIV. 
 
DIỆU HIỀN