Phụ nữ tham gia bảo vệ rừng

10:12, 30/12/2015

Trên cơ sở mô hình Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ vận động người thân không tham gia phá rừng làm rẫy trái phép tại thôn 3 (xã Lộc Bảo), vào tháng 9 năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm tiếp tục thành lập CLB Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng ở thôn 3 (xã Lộc Bắc). 

Trên cơ sở mô hình Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ vận động người thân không tham gia phá rừng làm rẫy trái phép tại thôn 3 (xã Lộc Bảo), vào tháng 9 năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bảo Lâm tiếp tục thành lập CLB Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng ở thôn 3 (xã Lộc Bắc). 
 
Các thành viên trong CLB Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng
Các thành viên trong CLB Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng

“Chúng tôi thành lập CLB Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng với mục đích tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng để hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ rừng” - bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm, cho biết. 
 
Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm, CLB không đặt nặng vấn đề phát hiện, ngăn chặn được bao nhiêu vụ phá rừng trái phép, mà tập trung vào công tác tuyên truyền, nhằm cho người dân thấy được những lợi ích to lớn từ rừng để qua đó xung phong bảo vệ và chăm sóc rừng. Mặc dù không phải là điểm “nóng” về tình trạng phá rừng, nhưng thôn 3 lại là địa bàn mà phần lớn người dân đang được nhận giao khoán bảo vệ rừng. Vì thế, việc ra đời CLB Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng là cần thiết và để củng cố thêm ý thức của người dân trong việc gìn giữ rừng. 
 
CLB Phụ nữ tham gia bảo vệ rừng gồm 36 thành viên. Bà Ka Sơn, Chủ nhiệm CLB, chia sẻ: “Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi thường xuyên phổ biến về nội quy bảo vệ rừng, những giá trị, lợi ích của rừng... Nhiệm vụ trước mắt của các thành viên trong CLB là tự phổ biến những nội quy bảo vệ rừng và hình phạt khi chặt phá rừng cho người thân trong gia đình”. “Tuy cuộc sống của người dân nơi đây còn khó khăn, nhưng ai cũng có ý thức tham gia chăm sóc rừng. Có được điều này, không thể không nhắc đến vai trò của chị em phụ nữ trong việc thường xuyên phổ biến, vận động người dân cùng chung sức bảo vệ rừng, mà trước hết là các thành viên trong gia đình mình” - bà Ka Lót, Chủ tịch Hội LHPN xã Lộc Bắc, tâm sự. 
 
Theo số liệu của Hội LHPN huyện Bảo Lâm, trong năm 2015, đã có 2.147 hội viên phụ nữ ở các xã có rừng, như: Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Tân và Lộc Lâm được nghe tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ rừng. “Tới đây, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá mô hình CLB Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng. Nếu thấy hiệu quả tích cực, chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này tại xã Lộc Tân” - bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Bảo Lâm, khẳng định.
 
TRỊNH CHU