Gần 42 tỷ đồng trong các hoạt động xã hội và nhân đạo

04:01, 21/01/2016

Đó là con số được Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (CTĐ) đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác năm, vào ngày 21/1 tại Đà Lạt.

Đó là con số được Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (CTĐ) đưa ra trong hội nghị tổng kết công tác năm, vào ngày 21/1 tại Đà Lạt.
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết thêm, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” trong xuân Ất Mùi đã vận động được trên 43.000 suất với tổng trị giá gần 14 tỷ 800 triệu đồng. Có 1.040 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ thường xuyên với số tiền từ 200.000đ - 400.000đ/tháng; xây dựng 38 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Trong năm 2015, cũng đã có 315 đoàn từ thiện trong và ngoài nước đến giúp đỡ cho 100.000 lượt hộ gia đình với trị giá tiền mặt và hàng hóa thiết yếu là 20 tỷ 880 triệu đồng. 
 
Một trong những thành công của Hội CTĐ Lâm Đồng trong những năm qua chính là việc phối hợp thành công với Ban Từ thiện Phước Tâm (Tp.Hồ Chí Minh) thành lập thêm 3 bếp ăn từ thiện tại TT Y tế Đam Rông, Lâm Hà và Bệnh viện Y học cổ truyền Tp.Bảo Lộc, bếp cháo tình thương TT Y tế Di Linh. Ngoài ra, các bếp ăn tại Đạ Tẻh, Đạ Huoai, và Bảo Lộc vẫn được duy trì hoạt động với trên 27.000 lượt bệnh nhân được phục vụ ăn miễn phí.
 
Công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2015 cũng đạt được nhiều kết quả với số lượng đơn vị máu hiến vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Gần 11.000 đơn vị máu được tiếp nhận, trị giá trên 1 tỷ 500 triệu đồng đã được chuyển đến cho các TT Y tế và bệnh viện.
 
Dự án “Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam 5 tỉnh Tây Nguyên và Tây Ninh” giai đoạn 2011 - 2015 do Chính phủ tài trợ vẫn được tiếp tục thực hiện tại 4 huyện: Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng; phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám sàng lọc cho 71 bệnh nhân, trong đó, chỉ định phẫu thuật - phục hồi chức năng 14 bệnh nhân và 31 bệnh nhân chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ cho 111 hộ nạn nhân vốn phát triển kinh tế và cấp vật dụng cho 40 gia đình nghèo và cận nghèo trong tiêu chí dự án.
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Với nhiều yếu tố thuận lợi, năm 2015 tổng giá trị hoạt động của hội và phong trào CTĐ năm 2015 đạt gần 42 tỷ đồng, đạt 161% chỉ tiêu cả năm là 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khó khăn nhất định như việc một số đơn vị chưa đầu tư nghiên cứu, học hỏi các mô hình hiệu quả để nhân rộng; công tác xây dựng quỹ ở các địa phương còn khó khăn trong việc vận động các quỹ cứu trợ thiên tai, nạn nhân chất độc da cam; việc huy động vốn đối ứng thực hiện ngân hàng bò vẫn còn chậm và rất khó khăn.    
                          
LINH ĐAN