Hơn 21 tỷ đồng hỗ trợ đối tượng chính sách ăn Tết Nguyên đán

04:01, 26/01/2016

(LĐ online) - Ngày 26/1, tin từ Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng cho biết,  UBND tỉnh quyết định chi hơn 21 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

(LĐ online) - Ngày 26/1, tin từ Sở LĐ-TB&XH Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh quyết định chi hơn 21 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo trên trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
 
Theo đó, hỗ trợ, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng 2.500.000 đồng; Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao Động; cán bộ lão thành cách mạng, và cán bộ tiền khởi nghĩa đang hưởng trợ cấp hàng tháng; thương binh loại A hạng 1/4 đang hưởng trợ cấp là 1.500.000đ/người. Riêng các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, thương bệnh binh… được tặng mỗi phần quà trị giá từ 200.000đ - 1.500.000đ/người.
 
UBND tỉnh cũng giao cho các địa phương tổ chức trao tặng quà đến các đối tượng trước ngày 1/2 (tức 23/12 âm lịch).
 
Ngoài ra, dịp này, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức thăm, chúc Tết các cơ quan, địa phương và gia đình chính sách tiêu biểu. Trong đó, tặng thưởng 12 xã khó khăn nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015, mỗi công trình trị giá 500 triệu đồng.
 
Thụy Trang