Làng Mông vui hội đầu xuân

10:02, 15/02/2016

Ngày 13/2 (mùng 6 Tết Bính Thân), hòa trong khí trời ấm áp đầu xuân, đông đảo bà con các dân tộc thiểu số (thôn 10C, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) và du khách thập phương đã nô nức về tham gia Lễ hội mùa xuân. Đây là lễ hội được cộng đồng người Mông và các dân tộc anh em như Tày, Nùng... đang sinh sống tại thôn 10C duy trì được 12 năm nay và diễn ra vào mỗi dịp tết đến, xuân về.
 

Ngày 13/2 (mùng 6 Tết Bính Thân), hòa trong khí trời ấm áp đầu xuân, đông đảo bà con các dân tộc thiểu số (thôn 10C, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) và du khách thập phương đã nô nức về tham gia Lễ hội mùa xuân. Đây là lễ hội được cộng đồng người Mông và các dân tộc anh em như Tày, Nùng... đang sinh sống tại thôn 10C duy trì được 12 năm nay và diễn ra vào mỗi dịp tết đến, xuân về.
 
Ngay sau giờ khai hội, nhiều trò chơi dân gian của các dân tộc phía Bắc đã được tổ chức và thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách gần xa cùng tham gia vui hội, thi tài. Tại lễ hội mùa xuân lần này, đã diễn ra nhiều trò chơi dân gian vui nhộn, lý thú như tung còn, đâm bù nhìn, múa khèn, leo cột mỡ, đẩy gậy, nhảy bao bố, nhảy dây, cõng nhau vượt cạn, ném cù, kéo co… và các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.
 
Ông Nguyễn Văn Cửu, Trưởng thôn 10C, cho biết: “Qua 12 năm tổ chức, Lễ hội mùa xuân thực sự là ngày hội vui tươi, lành mạnh và bổ ích. Qua đó, nhằm khẳng định, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống tại thôn 10C. Thông qua lễ hội còn là dịp để bà con trong thôn và du khách về dự hội xích lại gần nhau hơn để thắt chặt tình đoàn kết và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đưa quê hương ngày một phát triển”.
 
Không gian Lễ hội
Không gian Lễ hội

Múa khèn
Múa khèn

Kéo co
Kéo co
KHÁNH PHÚC