Bảo Lâm: Tắm sông, 1 học sinh lớp 1 bị đuối nước

09:03, 14/03/2016

(LĐ online) - Chiều 13/3, Công an xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm), cho biết, sau gần 2 ngày huy động lực lượng và thuê cả thợ lặn từ Đồng Nai về tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể em K'Quyên (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lộc Nam 1) không may bị đuối nước trên sông Đại Bình.

(LĐ online) - Chiều 13/3, Công an xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm), cho biết, sau gần 2 ngày huy động lực lượng và thuê cả thợ lặn từ Đồng Nai về tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy thi thể em K’Quyên (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Lộc Nam 1) không may bị đuối nước trên sông Đại Bình.
 
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 12/3, 2 em K’Quyên (8 tuổi) và K’Chương (8 tuổi) cùng ngụ tại thôn 3, xã Lộc Nam rủ nhau ra sông Đại Bình (đoạn chảy qua thôn 3, xã Lộc Nam) tắm thì bị đuối nước. Phát hiện 2 cháu nhỏ bị đuối nước, K’Đình đang hái chanh dây ở gần đó đã nhảy xuống sông cứu. Sau khi đưa được em K’Chương lên bờ, K’Đình tiếp tục bơi ra sông để cứu K’Quyên. Tuy nhiên, do nước sông quá sâu, lại bị kiệt sức nên K’Đình đành bất lực nhìn nước nhấn chìm K’Quyên.
 
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng chục người gồm công an, dân quân và người dân cùng lặn tìm kiếm nhưng không thấy. Đến sáng 13/3, chính quyền địa phương và gia đình tiếp tục thuê 2 thợ lặn từ Đồng Nai về lặn tìm kiếm nhưng vẫn bất lực.
 
Được biết, K’Quyên là con đầu trong gia đình có 2 anh em. Hiện, cuộc sống gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn.
 
KHÁNH PHÚC