Bảo Lộc: Thí điểm mô hình camera giám sát trường học

08:03, 25/03/2016

Là một đơn vị nằm cạnh Quốc lộ 20, tình trạng trộm cắp xe thường xảy ra và ban đêm có người leo rào vào tiêm chích ma túy, Trường Tiểu học Lộc Sơn I (thành phố Bảo Lộc) đã triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh trường học.

Là một đơn vị nằm cạnh Quốc lộ 20, tình trạng trộm cắp xe thường xảy ra và ban đêm có người leo rào vào tiêm chích ma túy, Trường Tiểu học Lộc Sơn I (thành phố Bảo Lộc) đã triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh trường học.
 
Với phương thức “xã hội hóa”, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lộc Sơn I thống nhất với Hội Phụ huynh đóng góp 50 triệu đồng và tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát an ninh, gồm 9 camera để bảo vệ trật tự trong phạm vi nhà trường. Ban Giám hiệu trường cho biết, từ khi lắp đặt thiết bị giám sát an ninh (vào đầu năm học 2015 - 2016) đến nay, tình hình trộm cắp xe không xảy ra và an ninh trật tự trong khu vực trường được đảm bảo hơn trước. 
 
Ông Lê Thanh Tâm, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bảo Lộc, cho biết: Mô hình camera giám sát an ninh tại Trường Tiểu học Lộc Sơn I là mô hình thí điểm đầu tiên trong trường học tại thành phố. Mô hình đem lại hiệu quả thiết thực. Sắp đến, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ có kế hoạch nhân rộng, không chỉ giám sát an ninh - trật tự học đường, mà còn có thể lắp đặt camera giám sát việc giảng dạy và học tập của các bậc học từ mầm non đến THCS. Tuy nhiên, cái khó là vấn đề kinh phí để mua sắm thiết bị. Chúng tôi sẽ tính toán cách vận động, trên cơ sở là “xã hội hóa”. 
 
XUÂN LONG