Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố

09:03, 01/03/2016

Trong những năm qua, MTTQ thành phố Đà Lạt đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong những năm qua, MTTQ thành phố Đà Lạt đã tăng cường tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
Biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Lạt
Biểu dương những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Đà Lạt

MTTQ thành phố Đà Lạt đã không ngừng củng cố mối quan hệ phối hợp, thống nhất hành động, triển khai các phong trào thi đua yêu nước như: “Cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng - vì an sinh xã hội”, “Cựu chiến binh gương mẫu”... Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tuyên truyền thường xuyên đến từng địa bàn khu dân cư, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân thực hiện quy ước khu dân cư, xây dựng khu dân cư lành mạnh không có tệ nạn xã hội, đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Công tác tập hợp đoàn kết và phát huy vai trò của các vị nhân sĩ, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong vận động đồng bào DTTS, tín đồ các tôn giáo tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được sự quan tâm phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, người dân Đà Lạt đang sinh sống, làm việc ở mọi miền đất nước, ở nước ngoài luôn có ý thức hướng về quê hương và có nhiều đóng góp thiết thực để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.
 
Phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng thành phố Đà Lạt văn minh, thân thiện” và hội thi “Xanh - sạch - đẹp” được MTTQ duy trì trong suốt nhiều năm qua, với trên 950 đợt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh, sạch, đẹp”; 90% các đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo, 100% khu dân cư, hộ gia đình đăng ký tham gia hội thi với nhiều việc làm cụ thể thiết thực. MTTQ đã vận động nhân dân đóng góp, xây dựng hàng trăm công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, hội trường sinh hoạt, mắc đèn chiếu sáng, làm mới, nâng cấp đường hẻm liên thôn, liên tổ, các công trình dân sinh theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Thống kê 5 năm gần đây, nhân dân thành phố Đà Lạt đã đóng góp trên 25 tỷ đồng, trên 3.000 ngày công và hiến trên 15.000m2 đất, góp phần tích cực xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang - sạch đẹp, từ đó thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng bộ thành phố về chỉnh trang đô thị, xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và an sinh xã hội được nhân dân hưởng ứng tích cực, 5 năm qua, đã huy động được trên 4,6 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”, đã tiến hành xây dựng được 56 căn nhà đại đoàn kết, 6 ngôi nhà mơ ước, sửa chữa 70 căn nhà cho hộ nghèo...; nhân dân đóng góp trên 2,5 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị sóng thần...; thường xuyên trợ giúp các gia đình nghèo, hộ khó khăn đột xuất, người già neo đơn, người khuyết tật, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam - dioxin... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Từ đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của nhân dân thành phố Đà Lạt vốn rất giàu lòng nhân ái. 
 
Với kết quả 85 - 90% khu dân cư, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trong 5 năm qua cho thấy việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của thành phố Đà Lạt đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đây chính là cơ sở vững chắc để các xã, phường đăng ký phấn đấu trở thành xã, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, văn hóa - nông thôn mới trong giai đoạn tới. Cuộc vận động thực sự có ý nghĩa tích cực về mặt văn hóa, có giá trị tinh thần giáo dục sâu sắc trong cộng đồng dân cư, tạo sức lan tỏa rộng lớn, khẳng định “Ý Đảng hợp lòng dân”, hướng tới mục tiêu chung xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững, văn minh, thân thiện.
 
Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Đình Dũng - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Đà Lạt cho biết: Ban Thường trực MTTQ thành phố đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội XI Đảng bộ thành phố về tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng với yêu cầu trong giai đoạn mới hiện nay. MTTQ Đà Lạt sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; cải tiến lề lối làm việc, hướng về cơ sở, khu dân cư; chú trọng phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 
NGUYỆT THU