Mỗi tỉnh, thành đều tổ chức cụm thi đại học

11:03, 17/03/2016

(LĐ online) - Bộ GD & ĐT đã công bố danh sách dự kiến 120 cụm thi THPT quốc gia năm 2016, trong đó, có 70 cụm thi đại học và 50 cụm thi tốt nghiệp. Như vậy, năm nay, số cụm thi đại học tăng lên gần gấp đôi so với năm ngoái (38 cụm thi). 

(LĐ online) - Bộ GD & ĐT đã công bố danh sách dự kiến 120 cụm thi THPT quốc gia năm 2016, trong đó, có 70 cụm thi đại học và 50 cụm thi tốt nghiệp. Như vậy, năm nay, số cụm thi đại học tăng lên gần gấp đôi so với năm ngoái (38 cụm thi). 
 
Mỗi tỉnh, thành phố đều tổ chức cụm thi đại học tạo điều kiện cho thí sinh không phải di chuyển xa để dự thi. (Ảnh: Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại cụm thi Trường Đại học Đà Lạt trong kỳ thi THPT quốc gia 2015)
Mỗi tỉnh, thành phố đều tổ chức cụm thi đại học tạo điều kiện cho thí sinh không phải di chuyển xa để dự thi. (Ảnh: Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tại cụm thi Trường Đại học Đà Lạt trong kỳ thi THPT quốc gia 2015)
Theo quy chế năm nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ tổ chức một cụm thi đại học do các trường đại học chủ trì để tạo điều kiện cho thí sinh không phải di chuyển xa như năm ngoái. Đồng thời, tùy theo tình hình cụ thể, địa phương có thể tổ chức thêm cụm thi tốt nghiệp do Sở GD & ĐT chủ trì dành cho các thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp THPT. Đến nay, trên cả nước đã có 50 tỉnh, thành đăng ký tổ chức cụm thi tốt nghiệp. Tại Lâm Đồng có hai cụm thi: cụm thi đại học do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì và cụm thi số 39 là cụm thi tốt nghiệp do Sở GD& ĐT chủ trì.
 
Theo TS.Lê Hồng Phong – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, năm nay, mỗi tỉnh, thành đều tổ chức cụm thi đại học, như vậy, đối với Lâm Đồng, đặc biệt là tại thành phố Đà Lạt, thí sinh sẽ thuận lợi hơn trong việc đảm bảo cơ sở vật chất như chỗ ăn, nghỉ, đi lại… chứ không khó khăn như năm ngoái vì có thêm hơn 2.000 thí sinh Ninh Thuận cùng tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại Đà Lạt. 
 
Tuấn Hương