Một học sinh bị cành cà phê đâm thủng hốc mắt

11:03, 19/03/2016

(LĐ online) - Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 19/3, Bệnh viện II Lâm Đồng đã tiếp nhận một bệnh nhân bị cành cà phê đâm thủng hốc mắt phải. Bệnh nhân tên Võ Thanh Thuận (16 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) nhập viện vào sáng cùng ngày với cành cà phê vẫn còn nguyên trên hốc mắt.

(LĐ online) - Khoảng 8 giờ 30 phút sáng 19/3, Bệnh viện II Lâm Đồng đã tiếp nhận một bệnh nhân bị cành cà phê đâm thủng hốc mắt phải.
 
Bệnh nhân tên Võ Thanh Thuận (16 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) nhập viện vào sáng cùng ngày với cành cà phê vẫn còn nguyên trên hốc mắt. Sau khoảng 15 phút, các bác sỹ tại Phòng cấp cứu mới cưa bớt một đoạn cành cây ra khỏi mắt bệnh nhân bằng cưa chuyên dụng dùng để cưa hộp sọ. Sau đó, bệnh nhân Thuận được sơ cứu và chuyển viện về TP Hồ Chí Minh với phần gốc cành cà phê vẫn còn nguyên trong hốc mắt.  
 
 
Cành cà phê cưa ra từ mắt nạn nhân khá lớn, có nhiều cành nhánh.
 
Theo thông tin ban đầu, khi đang chạy xe máy trên đường thì Thuận bị té vào đống cành cà phê bên đường và bị một cành lớn đâm vào hốc mắt. Người dân đã giữ nguyên cành cà phê và đưa Thuận đến bệnh viện.
 
Được biết, Thuận là học sinh lớp 10 của một trường học trên địa bàn xã Lộc An. Khi bị nạn, Thuận cùng bạn đang đi chặt cây để làm trại.
 
Các bác sỹ tại Bệnh viện II Lâm Đồng cảnh báo hầu như năm nào cũng có học sinh bị tai nạn khi đi chặt cây làm trại. Nhẹ thì bị tre nứa hoặc dao rựa gây thương tích ở tay chân, nặng hơn thì tử vong do tai nạn giao thông, đuối nước.  
 
Đông Anh