Bảo Lộc: Tịch thu 320kg thịt heo không rõ nguồn gốc

06:04, 29/04/2016

Sáng 29/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ 320kg thịt heo không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối để đưa đi tiêu hủy; đồng thời, hoàn thành hồ sơ để xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng vận chuyển trái phép số thịt heo nói trên.

Sáng 29/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đang tạm giữ 320kg thịt heo không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối để đưa đi tiêu hủy; đồng thời, hoàn thành hồ sơ để xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng vận chuyển trái phép số thịt heo nói trên.
 
Trước đó, vào trưa 28/4, sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Bảo Lộc) đã huy động lực lượng theo dõi 2 đối tượng dùng xe máy vận chuyển thịt heo không rõ nguồn gốc. Khi đến thôn 5 (xã Đại Lào), lực lượng Công an đã ra hiệu lệnh dừng xe máy để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện 2 đối tượng này đang vận chuyển 2 bao tải thịt heo đã bốc mùi hôi thối và không xuất trình được các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
 
Hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Văn Thời (42 tuổi, ngụ xã Đại Lào) và Nguyễn Đức Toàn (33 tuổi, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc). Số thịt heo nói trên là thịt heo nái, được các đầu nậu ở tỉnh Nam Định “ngụy trang” thành thịt heo rừng. Sau đó, gửi qua xe khách vào Bảo Lộc để Thời và Toàn đưa đi tiêu thụ. Sau khi nhận hàng từ 1 xe khách chạy tuyến Nam Định - Bảo Lộc, Thời và Toàn đã dùng xe máy vận chuyển số thịt heo này đi huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) tiêu thụ thì bị Công an Bảo Lộc phát hiện bắt giữ.
 
Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
KHÁNH PHÚC