Di Linh xây dựng xong Bếp ăn tình thương

04:04, 29/04/2016

(LĐ online) - Hội Chữ thập đỏ huyện và thị trấn Di Linh cùng với Trung tâm Y tế huyện vừa xây dựng xong và đưa Bếp ăn tình thương vào hoạt động từ ngày 27/4. Đây là Công trình chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

(LĐ online) - Hội Chữ thập đỏ huyện và thị trấn Di Linh cùng với Trung tâm Y tế huyện vừa xây dựng xong và đưa Bếp ăn tình thương vào hoạt động từ ngày 27/4. Đây là Công trình chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
 
Bếp ăn tình thương được xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện, với kết cấu nhà cấp 4, rộng 60m 2; bao gồm: Nhà ăn, kho, bếp nấu và phòng vệ sinh. Toàn bộ chi phí xây dựng là 300.000 đồng. Ngoài ra, Bếp ăn tình thương còn trang bị bàn, ghế, bếp gas, nồi cơm điện, tủ lạnh, xoong, nồi, chén, bát, khay bưng thức ăn, xe đẩy… với chi phí khoảng 20 triệu đồng. Toàn bộ chi phí xây dựng và trang bị phương tiện do các cấp của Hội Chữ thập đỏ huyện Di Linh vận động các doanh nghiệp, các nhà tài trợ trong và ngoài huyện cùng hội viên Hội Chữ thập đỏ đóng góp. 
 
Tiền thân của Bếp ăn tình thương là Tổ cháo Đồng Tâm – Hiệp Lực. Đội ngũ nhân viên phục vụ tại Bếp ăn tình thương đều là hội viên Hội Chữ thập đỏ (nòng cốt là hội viên Hội Chữ thập đỏ thị trấn Di Linh). Sau Lễ cắt băng khánh thành, Bếp ăn tình thương đã phục vụ bệnh nhân bữa ăn trưa đầu tiên gồm 100 xuất cơm, mỗi xuất cơm giá trị 15.000 đồng. Bà Đinh Thị Tâm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thị trấn Di Linh, cho biết: “Trước mắt, kể từ khi đưa vào hoạt động, Bếp ăn tình thương sẽ cố gắng duy trì phục vụ bệnh nhân đều đặn 2 bữa ăn/ngày. Bữa sáng, phục vụ cháo và bữa trưa, phục vụ cơm. 
 
XUÂN LONG