Đức Trọng: Cháy chợ cũ Tân Hội

01:04, 23/04/2016

(LĐ online) - Sáng 23/4, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ cũ Tân Hội (xã Tân Hội, Đức Trọng) để điều tra làm rõ nguyên nhân.

(LĐ online) - Sáng 23/4, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ cũ Tân Hội (xã Tân Hội, Đức Trọng) để điều tra làm rõ nguyên nhân.
 
Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 22/4, ngọn lửa bùng phát từ một ki ốt trong khu chợ rồi nhanh chóng lan nhanh ra cả khu chợ. 
 
Hiện trường vụ cháy chợ cũ Tân Hội
Hiện trường vụ cháy chợ cũ Tân Hội

Ngay khi vụ cháy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động cán bộ, công an xã, lực lượng dân quân… giúp người dân khống chế ngọn lửa, chuyển đồ đạc ra khỏi những ki ốt dùng làm căn hộ. 
 
Ngoài lực lượng PCCC tại chỗ của huyện Đức Trọng, Cảnh sát PCCC tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều xe chữa cháy từ Đà Lạt xuống hỗ trợ và huy động cả xe chữa cháy của sân bay Liên Khương để dập lửa, không cho ngọn lửa lan rộng. Đến khoảng 21 giờ 30, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.
 
Lực lượng công an kiểm tra hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
Lực lượng công an kiểm tra hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
 
41 căn nhà và ki ốt bị thiêu rụi, có 13 căn nhà người dân đang trực tiếp sinh sống với số nhân khẩu là 39 người. Hiện UBND xã Tân Hội đã bố trí cho những hộ này sang ở tạm tại một trường mẫu giáo tư thục gần khu chợ.
 
Thống kê thiệt hại vụ cháy
Thống kê thiệt hại vụ cháy

Được biết, khu vực xảy ra hỏa hoạn là chợ cũ xã Tân Hội, từ năm 2007 tiểu thương đã chuyển sang kinh doanh tại chợ mới, tuy nhiên có 19 gia đình vẫn dùng những ki ốt này làm nhà ở.
 
Thụy Trang - Diễm Thương