Đức Trọng: Tử vong khi châm cứu

09:04, 26/04/2016

(LĐ online) - Công an huyện Đức Trọng cho biết, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 26/4, một người dân đã tử vong khi châm cứu tại cơ sở của anh Nguyễn Hữu Lộc (thuê nhà trọ tại địa chỉ số nhà 19, tổ 24, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng để châm cứu, bốc thuốc).

(LĐ online) - Công an huyện Đức Trọng cho biết, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 26/4, một người dân đã tử vong khi châm cứu tại cơ sở của anh Nguyễn Hữu Lộc (thuê nhà trọ tại địa chỉ số nhà 19, tổ 24, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, Đức Trọng để châm cứu, bốc thuốc).

Tại hiện trường, người nhà nạn nhân cho biết: Vào khoảng 7h sáng ngày 26/4, bà Phạm Thị Yên (73 tuổi, trú tại thôn Đà Lâm, xã Đà Loan) đến phòng trọ của anh Nguyễn Hữu Lộc châm cứu. Trong lúc châm cứu, nạn nhân không có hiện tượng gì. Khoảng 2 tiếng sau, bà Yên có hiện tượng khó thở, cơ thể thâm tím toàn thân. Ngay sau đó, nạn nhân đã tắt thở.

Tại cơ quan điều tra, anh Nguyễn Hữu Lộc không xuất trình được giấy phép hoạt động kinh doanh, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của thuốc.

Hiện, Công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc nói trên.

Lan – Thạch