Kỹ năng quản lý nội dung trong kỷ nguyên số

02:04, 25/04/2016

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 và 26/4, tại Đà Lạt, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Viện Nghiên cứu Báo chí FOJO (Thụy Điển) (cơ quan Danida - Đan Mạch tài trợ), tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí "Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số" dành cho 28 học viên là các lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí từ cấp phòng trở lên của 12 cơ quan truyền hình khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

(LĐ online) - Trong 2 ngày 25 và 26/4, tại Đà Lạt, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Viện Nghiên cứu Báo chí FOJO (Thụy Điển) (cơ quan Danida - Đan Mạch tài trợ), tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Chiến lược quản lý nội dung trong kỷ nguyên số” dành cho 28 học viên là các lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí từ cấp phòng trở lên của 12 cơ quan truyền hình khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.
 
Ông David Brewer khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý thông tin trong kỷ nguyên số
Ông David Brewer khẳng định tầm quan trọng của việc quản lý thông tin trong kỷ nguyên số

Lớp học do giảng viên người Anh - David Brewer - nhà tư vấn về chiến lược truyền thông, có 30 năm kinh nghiệm qua các vị trí phóng viên, biên tập viên, nhà quản lý trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình và trực tuyến trình bày. Ông David Brewer đã nhiều lần tham gia công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho các nhà báo tại Việt Nam, giảng dạy về chiến lược quản lý truyền thông cho các lãnh đạo, quản lý cơ quan báo chí trong các dự án giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội báo chí và Xuất bản tin tức thế giới (2010-2012), với Đài Truyền hình Việt Nam năm 2015.
 
Tham dự khóa học, các học viên được giới thiệu, thảo luận về sự tiến hóa của truyền thông, sự thay đổi hành vi của khách hàng (truyền hình), tòa soạn hội tụ…; lập kế hoạch chạy trước chương trình sử dụng trên nhiều thiết bị; đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cơ quan, các phòng ban và từng cá nhân bằng những hoạt động đánh giá, đào tạo, chỉnh sửa và phát triển chung đối với truyền thông Việt Nam.
 
* Từ ngày 27-29/4, tiếp tục chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tại Đà Lạt, do giảng viên người Anh David Brewer hướng dẫn, hơn 20 nhà báo là các phóng viên, biên tập viên của 11 đài truyền hình khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên là Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương đã tham dự khóa học “Phát triển năng lực nhà báo truyền hình trong kỷ nguyên số”. 
 
Tham dự khóa học, các học viên được giới thiệu và hướng dẫn khai thác nhiều thông tin từ một câu chuyện qua việc tận dụng các công cụ miễn phí trên Internet để đưa ra những chiến lược truyền thông xã hội tốt nhất… Trong đó, vai trò của mô hình tòa soạn hội tụ, những công cụ như điện thoại thông minh và những hiển thị kỹ thuật số được sử dụng để phát triển câu chuyện, khai thác tính tương tác của báo chí…nhằm thúc đẩy sự phát triển của truyền thông Việt Nam theo kịp với những thay đổi hành vi của khan giả…
 
LÊ HOA