Thả động vật hoang dã về rừng

05:04, 15/04/2016

(LĐ online) - Ngày 15/4, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã tiến hành thả 1 cá thể động vật hoang dã về rừng và thiêu hủy 2 cá thể bị chết. 

Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đang tiến hành thả mèo rừng
Kiểm lâm huyện Đức Trọng đang tiến hành thả mèo rừng
(LĐ online) - Ngày 15/4, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã tiến hành thả 1 cá thể động vật hoang dã về rừng và thiêu hủy 2 cá thể bị chết. 
 
Sau khi xem xét khu rừng để cá thể có điều kiện trở về rừng sinh sống, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã thả 1 cá thể mèo rừng về khu 277B xã Hiệp Thạnh. Theo Kiểm lâm huyện Đức Trọng, mèo rừng là loại động vật quý hiếm nằm trong danh mục nhóm 1B động vật hoang dã quý hiếm được ưu tiên bảo vệ và cấm buôn bán, săn bắt. Còn 2 cá thể bị chết là rắn hổ mang chúa và 1 cá thể mèo rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã tiến hành thiêu hủy theo đúng quy trình của pháp luật.
 
Trước đó, như Báo Lâm Đồng đã đưa tin, ngày 8/4/2016, Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Đức Trọng và Hạt Kiểm lâm huyện bắt 1 vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép do tài xế Lê Hoàng Thạch (SN 1976), thường trú tại Xuân Thọ - thành phố Đà Lạt - là tài xế của nhà xe Tuấn Anh điều khiển chạy hướng Buôn Mê Thuột - Đà Lạt. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chứa 1 thùng giấy, bên trong cất giấu 1 con rắn hổ mang chúa và 2 con mèo rừng. Công an huyện đã tiến hành tạm giữ xe khách và tài xế điều khiển xe vận chuyển động vật hoang dã trái phép để điều tra làm rõ vụ việc. 
 
Tin, ảnh: V.Lan - V. Thạch