Cần nghiêm túc, cẩn trọng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia

05:06, 21/06/2016

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Mạnh Hùng trong cuộc làm việc với ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và các thành viên trong Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2016 của Lâm Đồng trong sáng 21/6 tại Đà Lạt.

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phạm Mạnh Hùng trong cuộc làm việc với ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và các thành viên trong Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2016 của Lâm Đồng trong sáng 21/6 tại Đà Lạt.
 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay, sẽ diễn ra trong 4 ngày từ 1- 4/7/2016. Tại Lâm Đồng có 13.899 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó số thí sinh đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh cao đẳng, đại học tại cụm thi do Đại học Đà Lạt chủ trì là 11.247; số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp do Sở GD-ĐT Lâm Đồng chủ trì là 2.552. 
 
Tại hội nghị, đại diện Trường Đại học Đà Lạt cho biết, trường đã chuẩn bị rất tốt mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra. Tổng cộng có 12 điểm thi tại cụm thi Đại học Đà Lạt với 375 phòng thi, trong đó có 9 điểm ngoài nhà trường và 3 điểm trong trường. Nhà trường đã huy động 1.200 cán bộ coi thi tại các điểm thi này.
 
Với cụm thi do Sở GD-ĐT Lâm Đồng chủ trì, tổng cộng có 11 điểm thi trong toàn tỉnh với 112 phòng thi. Sở đã huy động 300 cán bộ, giáo viên coi thi; 64 giáo viên chấm thi. Mọi công tác chuẩn bị đến nay cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi. 
 
 Hội nghị đã nghe các thành viên trong Ban chỉ đạo như Sở Y tế, Công an tỉnh, lãnh đạo thành phố Đà Lạt, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng… báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Hầu hết tất cả các đơn vị đều đảm bảo tốt tiến độ...
 
Đánh giá cao công tác chuẩn bị của Lâm Đồng, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng nhắc nhở 2 cụm thi Đại học Đà Lạt và Sở GD-ĐT Lâm Đồng cần tiếp tục chuẩn bị tốt những điều kiện còn lại từ nay đến ngày thi; nghiêm túc, cẩn trọng trong công tác coi thi; cần quán triệt tốt qui chế thi đến từng cán bộ coi thi, lãnh đạo các điểm thi; triệt để thực hiện tốt qui chế thi, đảm bảo một kỳ thi Quốc gia an toàn, nghiêm túc trên địa bàn.
 
Viết Trọng - Văn Báu