Đạ Huoai kỷ niệm 30 năm thành lập

06:06, 05/06/2016

Ngày 4/6, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đạ Huoai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (6/6/1986-6/6/2016) với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận. 

Ngày 4/6, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đạ Huoai đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (6/6/1986-6/6/2016) với sự tham dự của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận. 
 
Đạ Huoai hiện có diện tích tự nhiên hơn 49.000 ha, là cửa ngõ phía nam tỉnh Lâm Đồng, quốc lộ 20 và tỉnh lộ 721 đi qua và giáp 2 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai. Khi thành lập, huyện có 8 đơn vị hành chính, đến nay có 8 xã, 2 thị trấn; dân số trên 36.000 người, trong đó gần 20% đồng bào dân tộc thiểu số. 30 năm qua, Đạ Huoai không ngừng chuyển biến tích cực, đạt thành tựu trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2006-2015, tuy bối cảnh thế giới và trong nước nhiều khó khăn, nhưng huyện Đạ Huoai phấn đấu vượt qua nhiều thử thách, do đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt gần 12%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 30,59 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích bình quân đạt 35,5 triệu đồng/ha; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 5,29%... Với những thành tựu đạt được, huyện Đạ Huoai đã được Nhà nước ghi nhận và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 
 
Chặng đường mới 2016-2020, huyện Đạ Huoai quyết tâm thực hiện thắng lợi với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII đặt ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; phát huy mọi nguồn lực và sức mạnh của toàn dân; tiếp tục đưa huyện Đạ Huoai phát triển nhanh và bền vững”. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 11-12%; thu ngân sách hàng năm tăng 14-15%; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 1,5%, trong đó, hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn 2,7%; huyện được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới…
 
MINH ĐẠO