Gặp mặt con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.Đà Lạt

04:06, 27/06/2016

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, sáng 27/6, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gặp mặt và trao quà cho 8 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, sáng 27/6, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gặp mặt và trao quà cho 8 CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Đà Lạt. 
 
Trao quà các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Trao quà các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đó là các gia đình có con bị bệnh hiểm nghèo, đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, gồm: Gia đình chị Nguyễn Thị Kim Loan (CĐCS Thành ủy Đà Lạt) có con bị bệnh nan y đang điều trị tại Bệnh viện huyết học TP.Hồ Chí Minh; gia đình anh La Văn Hải (CĐCS Công ty Dịch vụ đô thị TP.Đà Lạt) có con bị bệnh đao; gia đình cháu Nguyễn Thị Thu Huyền có bố mẹ đang là công nhân thuộc CĐCS Công ty Dịch vụ đô thị TP.Đà Lạt, mẹ bị bệnh tim, nhà nằm trong diện giải tỏa; anh Phan Văn Bình (CĐCS Công ty TNHH DVVT Sao Đỏ) có con bị viêm màng não mủ hiện đang điều trị; gia đình chị Nguyễn Thị Thu Sang (CĐCS Công ty quản lý công trình đô thị TP.Đà Lạt) có con bị bệnh đao; gia đình anh Nguyễn Văn Đồng (CĐCS Tòa án Đà Lạt) có con bị ung thư giác mạc và gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (CĐCS Công ty phát triển du lịch Tân An) có con bị mù bẩm sinh, gia đình không có nhà ở phải ở nhờ nhà em; gia đình chị Phạm Thị Nguyệt (CĐCS Công ty cổ phần Thông Đức Đà Lạt) một mình nuôi 2 con nhỏ, chồng bị bệnh hiểm nghèo đã mất.
 
Mỗi phần quà được trao tuy không lớn về vật chất nhưng đã góp phần động viên các cháu cùng gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.
 
T.VŨ