Giao trách nhiệm cụ thể việc quản lý hồ Đan Kia - Suối Vàng

05:06, 09/06/2016

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao trách nhiệm cụ thể cho 4 đơn vị cùng phối hợp quản lý hồ Đan Kia - Suối Vàng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao trách nhiệm cụ thể cho 4 đơn vị cùng phối hợp quản lý hồ Đan Kia - Suối Vàng.
 
Một nhánh suối của hồ Đan Kia - Suối Vàng bị người dân san lấp để lập vườn
Một nhánh suối của hồ Đan Kia - Suối Vàng bị người dân san lấp để lập vườn

Theo đó, UBND tỉnh giao Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng quản lý toàn bộ diện tích lòng hồ; Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý toàn bộ rừng, đất rừng trong khu vực; UBND huyện Lạc Dương thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo luật định. Riêng Công ty Điện lực Lâm Đồng chịu trách nhiệm quản lý đập thủy điện Ankroet và phối hợp quản lý bảo vệ hồ Suối Vàng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng cũng như Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng. 
 
UBND tỉnh còn giao Sở TN&MT phối hợp với Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Ngoài ra, Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh diện tích đất, hồ chứa nước Đan Kia - Suối Vàng cho phù hợp để trình UBND tỉnh trong tháng 6/2016.
 
Hồ Đan Kia - Suối Vàng là hồ chứa nước đa mục tiêu, vừa cung cấp nước cho hai nhà máy xử lý, cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân Đà Lạt và một phần của huyện Lạc Dương; cung cấp nước cho thủy điện Ankroet và cũng là hồ cảnh quan phục vụ du lịch. Tuy nhiên, như Báo Lâm Đồng đã phản ánh, trong thời gian qua, do chồng chéo trong quản lý, người dân đã “vô tư” bạt núi lấn chiếm lòng hồ lập vườn sản xuất nông nghiệp. 
 
Thụy Trang