Học viện Lục quân trao tặng nhà tình nghĩa cho con liệt sỹ

09:06, 22/06/2016

(LĐ online) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân Anh hùng (07/7/1946 - 07/7/2016), sáng 21/6, Học viện Lục quân phối hợp với xã Đạ Chais (Lạc Dương) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Kơ Đơng K Thu ở thôn Tu Póh, xã Đạ Chais.

(LĐ online) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Lục quân Anh hùng (07/7/1946 - 07/7/2016), sáng 21/6, Học viện Lục quân phối hợp với xã Đạ Chais (Lạc Dương) tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Kơ Đơng K Thu ở thôn Tu Póh, xã Đạ Chais. Thiếu tướng Lê Anh Thơ - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân và đại diện thủ trưởng các cơ quan Học viện Lục quân, huyện Lạc Dương, xã Đạ Chais đã đến dự.
 
Thiếu tướng Lê Anh Thơ trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Kơ Đơng K Thu (ở giữa)
Thiếu tướng Lê Anh Thơ trao Quyết định tặng nhà tình nghĩa cho bà Kơ Đơng K Thu (ở giữa)

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa, Thiếu tướng Lê Anh Thơ cho biết: Trong những năm qua, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp động viên cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng và huy động mọi nguồn lực tham gia hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đóng quân đạt được kết quả thiết thực. Học viện đã xây tặng 48 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương tặng các gia đình chính sách, quân nhân và hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở.
 
Căn nhà tình nghĩa được Học viện tặng cho bà Kơ Đơng K Thu được khởi công từ tháng 4/2016, hoàn thành vào giữa tháng 6/2016, có tổng trị giá 130 triệu đồng. Căn nhà có tổng diện tích gần 80 mét vuông, tường xây, mái tôn, nền lát gạch men, gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và phòng vệ sinh khép kín. Học viện Lục quân đã tặng bà 70 triệu đồng để xây dựng căn nhà này. Số tiền còn lại do gia đình tự đóng góp. Nhân dịp trao tặng nhà tình nghĩa, Học viện Lục quân và chính quyền địa phương đã tặng bà một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình. 
 
Được biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Lục quân phân công Phòng Chính trị kết nghĩa với xã Đạ Chais, đây là mô hình kết nghĩa tiêu biểu duy trì các hoạt động có nề nếp từ năm 2.000 đến nay. Ngoài tặng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, Học viện còn xây tặng xã Đạ Chais 1 trường mầm non và tặng hàng trăm phần quà trong các dịp lễ, tết. Riêng gia đình bà Kơ Đơng K Thu, Học viện đã tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho bà nội bà Kơ Đơng K Thu (mẹ liệt sỹ), mẹ bà (vợ liệt sỹ) và bà Kơ Đơng K Thu (con gái của liệt sỹ).
 
Cũng trong dịp này, lãnh đạo Học viện Lục quân đã đến thăm và tặng quà 3 gia đình chính sách tại xã Đạ Chais, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Lãnh đạo Học viện thăm tặng quà gia đình bà Đơng Gur K Húi - thân nhân liệt sỹ (thôn Tu Póh)
Lãnh đạo Học viện thăm tặng quà gia đình bà Đơng Gur K Húi - thân nhân liệt sỹ (thôn Tu Póh)

Thăm tặng quà gia đình ông Đa Du K Blup-người có công với cách mạng (tại thôn Long Lanh)
Thăm tặng quà gia đình ông Đa Du K Blup-người có công với cách mạng
(tại thôn Long Lanh)

 
LHT