Đầu tư 74 tỷ đồng bổ sung nguồn tư liệu cho hệ thống thư viện công cộng

03:06, 03/06/2016

(LĐ online) - Nằm trong chương trình hội nghị - hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng Việt Nam (2011 - 2015) tại Đà Lạt, ngày 3/6, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện (2011 - 2015) với sự tham dự của đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác thư viện trong cả nước. 

(LĐ online) - Nằm trong chương trình hội nghị - hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động hệ thống thư viện công cộng Việt Nam (2011 - 2015) tại Đà Lạt, ngày 3/6, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hoá trong lĩnh vực thư viện (2011 - 2015) với sự tham dự của đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác thư viện trong cả nước. 
 
Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá lĩnh vực thư viện hướng đến 3 nội dung cụ thể: Hỗ trợ kinh phí mua cấp sách cho kho sách luân chuyển của thư viện tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho địa phương mua cấp sách cho 400 thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ - nhân viên thuộc hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến xã. 5 năm qua, nhà nước đã phân bổ 74 tỷ đồng kinh phí, bổ sung được 1.220.000 bản sách; đã tổ chức được 22 lớp tập huấn cho gần 2.000 cán bộ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thư viện và  đưa hoạt động thư viện lên một tầm mới.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa đảm bảo vốn cho hoạt động của thư viện nên mục tiêu hỗ trợ sách cho 400 thư viện huyện chưa đạt, trên thực tế chỉ có 300 thư viện huyện được tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ; mức độ phát huy giá trị sử dụng của sách của một số thư viện còn hạn chế.
 
Bà Vũ Dương Thuý Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VH-TT-DL) đã mạnh dạn đưa ra các kiến nghị: Nhà nước tiếp tục đầu tư, cung cấp phương tiện ô tô để triển khai mô hình thư viện lưu động tại các tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu vùng xa; cấp sách xây dựng kho lưu động cho các thư viện tỉnh luân chuyển về cơ sở; cấp sách cho các thư viện huyện miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biển, hải đảo, vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn; hỗ trợ kinh phí xây dựng thư viện ở các huyện nghèo. Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh tiếp tục bố trí ngân sách phát triển kho sách lưu động của các thư viện tỉnh và sách cho các thư viện vùng sâu vùng xa để đảm bảo vốn tài liệu phục vụ cho người dân ở những vùng khó khăn... Các thư viện được thụ hưởng Chương trình mục tiêu Quốc gia cần chủ động, sáng tạo, phát huy giá trị và hiệu quả các tài liệu được trang bị để nhân dân được dễ dàng tiếp cận và sử dụng, phục vụ cho việc học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng sống và giải trí. 
 
QUỲNH UYỂN