Bảo Lâm có hơn 30 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã

09:07, 22/07/2016

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết: Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 34 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, với tổng đàn trên 540 con. Phần lớn các loại động vật được người dân nuôi nhốt để kinh doanh chủ yếu là chim trĩ đỏ, hươu sao, nhím và heo rừng lai...

Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm cho biết: Tính đến thời điểm này, toàn huyện có 34 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã, với tổng đàn trên 540 con. Phần lớn các loại động vật được người dân nuôi nhốt để kinh doanh chủ yếu là chim trĩ đỏ, hươu sao, nhím và heo rừng lai...
 
Trong thời gian qua, lực lượng kiểm lâm huyện Bảo Lâm luôn chủ động phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn tiến hành theo dõi, giám sát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân nuôi nhốt động vật hoang dã trên toàn địa bàn. Nhờ vậy, việc chấp hành các quy định về nuôi nhốt động vật hoang dã như thủ tục đăng ký, chủng loại động vật hoang dã được cho phép nuôi nhốt... cơ bản được người dân thực hiện tốt theo các quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ - CP ngày 30/3/2006 và Nghị định 160/2013/NĐ - CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp và quý, hiếm. Cùng với đó, các ngành chức năng đã ngăn chặn kịp thời những vi phạm nuôi nhốt các loại động vật hoang dã ngoài danh mục cho phép để tuyên truyền, vận động và yêu cầu người dân bàn giao để thả về rừng.
 
K. PHÚC - Q. TUẤN