Cát Tiên: Gần 60 người bị sốt xuất huyết

05:07, 13/07/2016

Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên (TTYT), cho biết: Từ đầu tháng 6/2016 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 56 bệnh nhân bị sốt xuất huyết đến điều trị, tăng 100% so với năm 2015. Địa phương có người sốt xuất huyết nhiều nhất là thị trấn Cát Tiên với 38 người; tiếp đến là xã Phước Cát 1, có 8 người. Các bệnh nhân còn lại đến từ các xã Mỹ Lâm, Gia Viễn, Phước Cát 2, Tư Nghĩa, Nam Ninh và Đức Phổ. 

Trung tâm Y tế huyện Cát Tiên (TTYT), cho biết: Từ đầu tháng 6/2016 đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 56 bệnh nhân bị sốt xuất huyết đến điều trị, tăng 100% so với năm 2015. Địa phương có người sốt xuất huyết nhiều nhất là thị trấn Cát Tiên với 38 người; tiếp đến là xã Phước Cát 1, có 8 người. Các bệnh nhân còn lại đến từ các xã Mỹ Lâm, Gia Viễn, Phước Cát 2, Tư Nghĩa, Nam Ninh và Đức Phổ. 
 
Đến thời điểm hiện tại, có 5 bệnh nhân sốt xuất huyết đang được điều trị tại TTYT huyện Cát Tiên. Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Nam, Giám đốc TTYT huyện Cát Tiên thì phần lớn các bệnh nhân sốt xuất huyết đến TTYT điều trị đều đã qua 3 - 5 ngày mắc bệnh với các triệu chứng như chảy máu chân răng, buồn nôn, tiêu chảy… Hiện nay, bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng cao trên địa bàn huyện Cát Tiên, mà đặc biệt là tại khu vực thị trấn Cát Tiên. Để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bác sỹ Nguyễn Hữu Nam khuyến cáo: Do khí hậu biến đổi mưa, nắng thất thường là điều kiện để loăng quăng, muỗi phát triển. Vì vậy, mọi người nên chủ động phát quang bụi rậm, đậy kín các dụng cụ chứa nước; thường xuyên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, không để chai lọ trong nhà...; đồng thời, ngủ phải bỏ màn để chống muỗi đốt. Khi bị các triệu chứng đột ngột như sốt cao, người mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ (đau thắt lưng và đôi khi đau chân)… cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị.
 
Để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, từ đầu tháng 7 đến nay, TTYT huyện Cát Tiên đã tổ chức 2 đợt xịt thuốc diệt muỗi, loăng quăng trên địa bàn thị trấn Cát Tiên từ tổ 1 đến tổ dân phố 16, với gần 20 lít thuốc.
 
KHÁNH PHÚC