Không dễ ăn điểm với môn Hóa

07:07, 03/07/2016

(LĐ online) - Chiều 3/7, hơn 6.300 thí sinh ở 2 cụm thi tại Lâm Đồng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, xét tuyển đại học cao đẳng 2016 đã tiếp tục thi với bài thi môn Hóa học trong thời gian 90 phút.

(LĐ online) - Chiều 3/7, hơn 6.300 thí sinh ở 2 cụm thi tại Lâm Đồng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, xét tuyển đại học cao đẳng 2016 đã tiếp tục thi với bài thi môn Hóa học trong thời gian 90 phút.
 
Thí sinh giờ tan thi. Ảnh: Văn Báu
Thí sinh giờ tan thi. Ảnh: Văn Báu

Tại Cụm thi Đại học Đà Lạt, tổng cộng có 5.854 thí sinh có mặt dự thi tại 190 phòng thi của 9 điểm thi, vắng 78 thí sinh so với số thí sinh đăng ký (5.932 thí sinh đăng ký), tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 98,67%. 
 
Tại cụm thi do Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng chủ trì, có 507 thí sinh dự thi tại 30 phòng thi ở 11 điểm thi trong toàn tỉnh, vắng 7 thí sinh so với số đăng ký là 514 thí sinh, tỷ lệ tham dự thi đạt 98,64%.
 
Khác với không khí vui vẻ sau giờ thi Địa lý trong buổi sáng, giờ tan thi buổi chiều tại điểm thi Đại học Đà Lạt nhiều thí sinh có vẻ đăm chiêu, ngần ngừ không muốn trả lời. Nhiều em cho biết, đề Hóa năm nay dài và khó, không dễ để có điểm cao được.
 
Theo thí sinh Rơ ông Ka San, học sinh Trường THPT Lang Biang - Lạc Dương tại điểm thi Đại học Đà Lạt, đề năm nay dài và khó hơn năm trước, em chỉ có thể tự tin với chừng 30 câu đầu nhưng phần 20 câu sau không kịp, chỉ cố gắng làm đến mức có thể. Đề năm nay dù nỗ lực nhưng em đoán chỉ chắc đúng được khoảng trên 60%. Ka San đăng ký thi đại học khối B nên em bảo ngày mai cố gắng làm môn Sinh để bù điểm vào. 
 
Ngày mai, 4/7, các thí sinh sẽ thi 2 môn cuối cùng, buổi sáng thi môn Lịch sử 180 phút và buổi chiều thi môn Sinh học 90 phút.
 
Viết Trọng