Nhiều thí sinh than thở vì đề Sinh quá dài

08:07, 04/07/2016

(LĐ online) - Chiều 4/7, gần 2.400 thí sinh Lâm Đồng đã bước vào môn thi Sinh - môn cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 2016 tại 2 cụm thi của Lâm Đồng. Đây là môn thi trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.

* 73 thí sinh không đến phòng thi trong môn thi cuối cùng 
 
(LĐ online) - Chiều 4/7, gần 2.400 thí sinh Lâm Đồng đã bước vào môn thi Sinh - môn cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng 2016 tại 2 cụm thi của Lâm Đồng. Đây là môn thi trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút.
 
Thí sinh đội mưa đi thi trong ngày thi cuối cùng tại Đà Lạt
Thí sinh đội mưa đi thi trong ngày thi cuối cùng tại Đà Lạt

So với môn Lịch sử buổi sáng khá ít thí sinh, số thí sinh chọn môn Sinh trong buổi chiều có nhích lên, đặc biệt là đối với học sinh dự thi khối B xét tuyển đại học, cao đẳng. 
 
Tại cụm thi Đại học Đà Lạt, có 2.277 thí sinh đăng ký thi môn Sinh, có mặt 2.209 thí sinh tại 76 phòng thi của 6 điểm thi trên địa bàn Đà Lạt, vắng 68 thí sinh, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 97,01%. 
 
Tại Cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng chủ trì, chỉ có 193 thí sinh đăng ký chọn môn này để xét tốt nghiệp THPT trong tổng số trên 2.500 thí sinh; có mặt tại 9 điểm thi trong tỉnh có 188 thí sinh, vắng 5 thí sinh, tỷ lệ dự thi đạt 97,41%.
 
Nhiều thí sinh được hỏi sau khi rời phòng thi cho biết đề Sinh năm nay tuy không quá khó nhưng lại quá dài, 50 câu trong 8 trang, thời gian hạn hẹp nên làm không hết, đặc biệt là thí sinh ở các huyện.
 
Theo em Ngàn Minh Quyền, học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong, Di Linh, đề thi ra cũng vừa sức, em chỉ làm khoảng 30 câu đầu cho đủ điểm thi tốt nghiệp THPT, còn những câu sau đánh được đến đâu thì được.
 
Còn thí sinh Đoàn Thị Thoa, - học sinh THPT Di Linh, đề hay hơn năm ngoái, sát với chương trình nhưng quá dài, em làm không kịp, một số câu cuối phải đánh “lụi”, đúng được thì đúng. Em hy vọng bài được khoảng 8 điểm vì em đang chọn thi Y và môn Sinh là môn ruột của mình.
 
Một số thí sinh Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt như em Hoàng Ngọc Bích lại cho rằng đề Sinh năm nay chẳng khó, chỉ khoảng 10 câu cuối phải học kỹ mới làm được, còn các câu khác ở trên mức “bình thường”. Còn theo Lê Đặng Quỳnh Như, cũng là học sinh chuyên Sinh của THPT Chuyên Thăng Long thì đề thi năm nay hay, thuật toán đưa ra trong đề không rối rắm như năm ngoái, không xáo trộn thông tin. Do được giải quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học nên Quỳnh Như chỉ chọn môn này thi lấy điểm tốt nghiệp. Tuy nhiên, theo em đánh giá đề thi quá dài, học chuyên Sinh như em cũng phải nỗ lực mới hoàn tất hết đề. 
 
Viết Trọng