Trên 13.300 thí sinh trong tỉnh làm bài môn thi đầu tiên

02:07, 01/07/2016

(LĐ online) - Sáng 1/7, trên 13.300 thí sinh trong tỉnh đăng ký môn thi Toán đã có mặt tại 23 điểm thi thuộc 2 cụm thi tại Lâm Đồng để làm bài môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng  năm nay.

* 113 thí sinh vắng mặt trong môn thi đầu tiên
* 1 trường hợp vi phạm qui chế thi do mang điện thoại di động vào phòng thi
 
(LĐ online) - Sáng 1/7, trên 13.300 thí sinh trong tỉnh đăng ký môn thi Toán đã có mặt tại 23 điểm thi thuộc 2 cụm thi tại Lâm Đồng để làm bài môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng  năm nay.
 
Tại Cụm thi do Đại học Đà Lạt chủ trì, tổng cộng có 10.893 thí sinh trong tổng số 10.978 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán đã có mặt tại 12 điểm thi để làm bài, vắng 85 thí sinh, tỷ lệ thí sinh dự thi đạt 99,23%. 
 
Theo Hội đồng thi Đại học Đà Lạt, có 1 trường hợp vi phạm quy chế thi tại điểm thi Bùi Thị Xuân 2 do mang điện thoại di động vào phòng thi, giám thị đã lập biên bản đình chỉ thi.
 
Tại cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì với 11 điểm thi trong toàn tỉnh, tổng cộng có 2.520 thí sinh có mặt làm bài thi đầu tiên trong tổng số 2.548 thí sinh đăng ký thi môn Toán, vắng 28 thí sinh. 
 
Theo phản ánh của nhiều thí sinh tham dự kỳ thi xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay, đề Toán mang tính phân hóa và khó hơn năm ngoái; có những câu dễ kiếm điểm nhưng cũng có những câu nâng cao khá khó.
 
Ghi nhận của PV Báo Lâm Đồng trong buổi thi đầu tiên tại các điểm thi quanh Đà Lạt:
 
Tự tin trước khi vào phòng thi
Tự tin trước khi vào phòng thi

Giám thị đánh số báo danh
Giám thị đánh số báo danh

Kiểm tra thẻ dự thi trước khi vào phòng thi
Kiểm tra thẻ dự thi trước khi vào phòng thi

Trước giờ thi
Trước giờ thi

Thí sinh vui vẻ ra về sau khi hoàn tất bài thi thứ nhất
Thí sinh vui vẻ ra về sau khi hoàn tất bài thi thứ nhất
Viết Trọng - Văn Báu