Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần VII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

04:08, 25/08/2016

Tại Hội trường Công an tỉnh, Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra với sự tham dự của 176 đại biểu thuộc 25 Hội Phụ nữ cơ sở. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Hội trường Công an tỉnh, Đại hội đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra với sự tham dự của 176 đại biểu thuộc 25 Hội Phụ nữ cơ sở. Thiếu tướng Bùi Văn Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
 Đại tá Trần Đình Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt BCH Đảng bộ Công an tỉnh trao tặng bức trướng cho Hội LHPN Công an tỉnh
Đại tá Trần Đình Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt BCH Đảng bộ Công an tỉnh
trao tặng bức trướng cho Hội LHPN Công an tỉnh

Với chủ đề “Phụ nữ Công an Lâm Đồng đoàn kết, kỷ cương, bình đẳng, phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2011 - 2016 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai nhiều công trình, mô hình, phần việc thiết thực, chất lượng phù hợp với đặc thù giới, đặc thù công tác của từng đơn vị, địa phương nên đã tập hợp, đoàn kết hội viên, khẳng định được vai trò của tổ chức Hội trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và góp phần tích cực vào nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH của Công an tỉnh. 
 
Đặc biệt, Hội triển khai phong trào thi đua: “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc” đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình được biểu dương trong toàn ngành. Đại hội xác định mục tiêu trong 5 năm tới tiếp tục thực hiện phong trào này, với các chỉ tiêu: 100% cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện tốt 3 nội dung của phong trào thi đua; mỗi Hội Phụ nữ cơ sở duy trì hoặc đăng ký thực hiện mới 1 - 2 công trình, phần việc; 100% Hội Phụ nữ cơ sở duy trì phong trào “Tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em khó khăn” bằng hình thức nuôi heo đất… 
 
Nhân dịp này, thay mặt BCH Đảng bộ Công an tỉnh, Đại tá Trần Đình Thư - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao bức trướng mang dòng chữ Phụ nữ Công an tỉnh “Đoàn kết, kỷ cương, bình đẳng, phát triển” cho tập thể Hội Phụ nữ Công an tỉnh. 
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 15 chị, trong đó Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
 
AN NHIÊN